08/12/2022 09:48 GMT+7

Triệt phá nhóm hút hầm cầu, xả chất thải ra môi trường trái phép

A LỘC
A LỘC

TTO - Sau khi tiếp nhận chất thải, các nghi phạm lái xe đến bãi đất dẫn xuống dòng suối ở xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai rồi đổ trực tiếp ra môi trường không qua xử lý.

Triệt phá nhóm hút hầm cầu, xả chất thải ra môi trường trái phép - Ảnh 1.

Xe hút chất thải trực tiếp xả ra môi trường không qua xử lý - Ảnh: A.B.

Ngày 8-12, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho hay đang tạm giữ hình sự Đinh Công Chất (66 tuổi) và Đào Văn Tân (59 tuổi, cùng ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi đổ chất thải trái phép gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, qua trinh sát, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom phát hiện một nhóm người thường xuyên đổ chất thải trái phép không qua xử lý ra môi trường.

Nhận định ban đầu, nhóm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, quá trình thực hiện hành vi liên tục có người cảnh giới, khối lượng xả thải lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây bức xúc cho người dân. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai giao Công an huyện Trảng Bom chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Sau thời gian nắm tình hình, ngày 6-12, ban chuyên án triển khai sáu tổ công tác với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ bắt quả tang Chất và Tân đang đổ chất thải từ xe bồn hút hầm cầu biển số 60C-391.42 ra bãi đất dẫn xuống dòng suối thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn.

Triệt phá nhóm hút hầm cầu, xả chất thải ra môi trường trái phép - Ảnh 2.

Đinh Công Chất được xác định là người chỉ đạo các nghi phạm khác đổ thải trái phép ra môi trường - Ảnh: A.B.

Qua làm việc, Chất và Tân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ tiếp nhận, vận chuyển và giấy phép đổ thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Lực lượng công an đã thu giữ các tang vật, phương tiện liên quan.

Bước đầu, công an xác định Chất là người quản lý, điều hành của Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh (Công ty Ngọc Minh Anh), trụ sở chính tại 780A, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn.

Từ tháng 2-2022 đến nay, Chất nhiều lần chỉ đạo Đinh Gia Lượng, Nguyễn Viết Huy, Phạm Xuân Hậu và Đào Văn Tân sử dụng các xe hút chất thải hầm cầu, hệ thống xử lý nước thải tại một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom), sau đó đưa tới khu vực trên đổ trái phép.

Khám xét khẩn cấp trụ sở, kho để xe của Công ty Ngọc Minh Anh, công an tạm giữ một số phương tiện và tài liệu liên quan. Tổ công tác cũng đồng loạt làm việc với các công ty có liên quan đến việc giao chất thải cho Công ty Ngọc Minh Anh.

Thống kê ban đầu, tổng số lượng chất thải mà Công ty Ngọc Minh Anh đã tiếp nhận từ các doanh nghiệp từ đầu năm 2022 đến nay khoảng 7.000m3. Toàn bộ chất thải đều đổ trực tiếp ra môi trường không qua xử lý.

Bắt quả tang xe ben đổ trộm hàng chục tấn rác thải ra môi trường Bắt quả tang xe ben đổ trộm hàng chục tấn rác thải ra môi trường

TTO - Thấy xe ben có dấu hiệu khả nghi, lực lượng chức năng bám theo và bắt quả tang xe này đổ trộm hàng chục tấn rác thải ra môi trường.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên