22/08/2017 12:55 GMT+7

Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' từ Campuchia về TP.HCM

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Đường dây có sự tham gia, giúp sức của người nước ngoài với thủ đoạn tinh vi, dán logo “truyền hình trực tuyến” để qua mắt lực lượng kiểm tra, vận chuyển trót lọt ma túy vào TP.HCM.

Nhóm đối tượng trong đường dây buôn ma túy từ Campuchia về TP.HCM vừa bị triệt phá - Ảnh CTV

Ngày 22-8, đại tá Hồ Tự Sang - trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Ma Túy (PC47, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về Ma Túy (C47, Bộ Công an) triệt xóa thành công đường dây buôn ma túy quy mô lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Đường dây do Lưu Văn Cháng (tự Chảy, 43 tuổi, quê Gò Dầu, Tây Ninh) điều hành.

Buôn ma túy xuyên quốc gia

Ngoài Cháng, 7 đối tượng khác trong đường dây bị bắt với vai trò giúp sức, vận chuyển và tiêu thụ ma túy gồm Trần Hồng Vũ (50 tuổi), Nguyen Ly (48 tuổi, cùng quốc tịch Úc), Nguyễn Thành Tài (42 tuổi, quê An Giang), Võ Ngọc Thành Nhân (38 tuổi, quê Tây Ninh) và 3 anh em ruột gồm Trần Long Thanh (35 tuổi), Trần Thị Hoài Hận (24 tuổi) và Trần Quốc Công (22 tuổi, quê Đồng Tháp).

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, giữa tháng 5-2017 PC47 phát hiện đường dây buôn ma túy quy mô lớn từ Campuchia về TP.HCM do Cháng cầm đầu.

Quá trình xác minh xác định được Cháng và người tình Trần Thị Hoài Hận chung sống tại hai địa chỉ ở xã Xuân Thới Đông huyện Hóc Môn và căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, Q.Tân Bình để tiện việc điều hành, giám sát hoạt động buôn bán ma túy.

Đầu tháng 7-2017, các trinh sát của PC47 nắm thông tin Cháng sắp tuồn một mẻ ma túy lớn về TP.HCM tiêu thụ vào ngày 11-7.

Do đó, PC47 đã huy động lực lượng trinh sát tinh nhuệ phối hợp phòng 7 (C47, Bộ Công an) lên kế hoạch phá án, ngăn chặn trước khi lô ma túy được phân phối ra thị trường.

Theo kế hoạch, khoảng 6h30 ngày 11-7 các trinh sát đã âm thầm bám đuôi Trần Hồng Vũ khi Vũ đi xe gắn máy từ nơi cư trú ở quận 1 đến dự án khu chung cư Tân Xuân (đường Song Hành, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn).

Tại đây, khi Vũ đang nhận một túi nilong màu đen từ đối tượng Nguyễn Văn Hết (quê Long An) thì tổ trinh sát ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 12.000 viên thuốc lắc và gần 1,5kg ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Vũ, lực lượng công an thu giữ thêm 153gram ma túy đá, 7 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử và 1 bộ “đồ nghề” sử dụng ma túy đá.

Song song với kế hoạch trên, một nhánh trinh sát được phân công nhiệm vụ theo sát “ông trùm” của đường dây này.

Khoảng 8h30, lực lượng tri nh sát tiếp tục khống chế, bắt quả tang Lưu Văn Cháng khi Cháng chạy xe gắn máy trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú), thu giữ trong người Cháng 18 viên thuốc lắc và 90 triệu đồng.

Tiến hành khám xét 2 nơi ở của Cháng ở huyện Hóc Môn và quận Tân Bình, lực lượng công an thu giữ thêm gần 700 triệu đồng, một ôtô và một xe máy phân khối lớn.

Từ đây, lực lượng PC47 và C47 đã khám xét đồng loạt các nơi cư trú của các “chân rết” của Cháng gồm Trần Thanh Long, Ly Nguyên (tại quận 12), Võ Ngọc Thành Nhân (tại quận Tân Phú).

Tổng số ma túy thu được từ việc triệt xóa đường dây này là gần 16.000 viên thuốc lắc (trên 5,2kg), 2kg ma túy đá và Ketamin (là chất kích thích khi sử dụngsẽ gây ảo giác với âm thanh, ánh sáng), gần 800 triệu đồng và 3 ôtô...

Phương tiện dùng vận chuyển ma túy ghi: “truyền hình trực tuyến” để qua mắt cơ quan chức năng - Ảnh: CTV

Dán logo “truyền hình trực tuyến” vận chuyển ma túy

Tại cơ quan điều tra, Cháng khai nhận ma túy mua từ một đầu mối người Trung Quốc tại Campuchia. Giá thuốc lắc 112.000/ viên, ma túy đá 310 triệu đồng/kg, Ketamim 440 triệu đồng/kg. Ma túy được vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM qua cửa khẩu Mộc Hóa (Long An) bằng ôtô.

Khi vận chuyển trót lọt về đến huyện Hóc Môn hoặc quận 12 sẽ được Lưu Văn Cháng chỉ đạo cho Trần Hồng Vũ ra nhận mang về cất giấu tại nơi ở của Ly Nguyen tại chung cư ở phường Tân Thới Nhất quận 12.

Khi có khách đặt hàng, Cháng tiếp tục chỉ đạo hai nhóm tay chân là Vũ và Trần Long Thanh (anh của người tình) lấy hàng mang đi phân phối.

Ma túy và đồ nghề chơi hàng đá của các đối tượng - Ảnh CTV

Theo cơ quan điều tra xác định đầu mối tiêu thụ ma túy lớn và thường xuyên của Lưu Văn Cháng chính là Võ Ngọc Thành Nhân.

Trong nhóm tay chân của Cháng, Hận ngoài vai trò là người tình còn là trợ thủ đắc lực giúp Cháng tổng hợp sổ sách buôn bán ma túy và “điều” anh và em trai đi giao ma túy khi có khách gọi.

Điều đặc biệt là trong quá trình buôn bán ma túy từ Campuchia về TP.HCM của băng nhóm này, Cháng cùng Hận đã “sáng tạo” ra cách ngụy trang độc đáo để qua mặt cơ quan điều tra.

Theo đó, chiếc xe Fotuner 7 chỗ - là phương tiện thường xuyên đi lại buôn ma túy, được các đối tượng gắn logo nổi bật với nội dung: “truyền hình trực tuyến Việt Nam” ngay bên hông.

Với thủ đoạn này nhóm đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới nhận hàng và vận chuyển trót lọt về giao hàng ở nhiều nơi tại TP.HCM.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên