31/03/2016 08:46 GMT+7

Triển lãm tranh Niệm tưởng nhớ Trịnh Công Sơn tại Huế

CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT

TTO - Triển lãm tranh tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khai mạc tại trụ sở Tạp chí Sông Hương (số 9 Phạm Hồng Thái, thành phố Huế) vào chiều ngày 30-3.

Triển lãm thu hút rất đông văn nghệ sĩ và các bạn trẻ
Triển lãm thu hút rất đông văn nghệ sĩ và các bạn trẻ

Triển lãm tranh mang tên Niệm nhằm tưởng nhớ 15 năm (2001-2016) cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn trở về với “Cát bụi”.

25 bức tranh với các chất liệu sơn dầu, sơn mài, acrylic… được vẽ từ cảm hứng âm nhạc Trịnh Công Sơn của 11 họa sỹ Huế như: Đặng Mậu Tựu, Đặng Mậu Triết, Tôn Thất Minh Nhật, Minh Thi, Nguyễn Ánh Dương,…

Người xem xúc động khi nhìn ngắm những bức tranh Mưa hồng, Rừng xưa đã khép, Sỏi đá có nhau, Nhớ anh...

“15 năm sau ngày Trịnh Công Sơn qua đời, người ta vẫn nghe và hát nhạc của ông và âm nhạc của Trịnh Công Sơn sẽ còn vang mãi trong cuộc đời này…”, ông Hồ Đăng Thanh Ngọc – Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương phát biểu tại buổi triển lãm.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5-4.

Nhà văn Bửu Ý ngắm tri kỷ của mình qua nét vẽ
Nhà văn Bửu Ý ngắm tri kỷ của mình qua nét vẽ
Chiếc áo vest của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng được trưng bày
Chiếc áo vest của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng được trưng bày
Tác phẩm
Tác phẩm "Du ca" của họa sĩ Tôn Thất Minh Nhật
Tác phẩm “Cúi xuống thật gần”
Tác phẩm “Cúi xuống thật gần”
Cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn luôn nằm trong tim những người yêu mến
Chân dung cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn
CAO NGUYỄN XUÂN ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên