25/08/2014 01:38 GMT+7

Triển lãm cổ vật Nhật Bản

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Chuyên đề triển lãm Cổ vật Nhật Bản đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1), giới thiệu 239 cổ vật qua nhiều thời kỳ.

Thấy Việt Nam ở các bảo tàng Nhật bản
Ngắm những cổ vật đắt giá
Cổ vật ở Hội An đến Nhật Bản

Phóng to
Vật trang trí bằng ngà có nội dung gặp gỡ - Ảnh: L.Điền

Các hiện vật trưng bày được sắp xếp theo các chủ đề: đồ gốm gia dụng, đồ đồng thờ cúng, tượng Phật và khám thờ, tiền kim loại, vật trang sức mỹ nghệ nhiều chất liệu...

Công chúng tham quan có thể chiêm ngưỡng các tsuba (miếng chắn tay - bộ phận quan trọng trên thanh kiếm Nhật), hoặc các netsuke (vật trang sức nhỏ tạc hình mặt người, thần, thú...). Đặc biệt có các hệ tượng Phật, các khám thờ Nhật Bản thiết kế kiểu hình hộp có hai cánh cửa, bên trong bố trí hệ thống tượng gỗ; hoặc các chậu gốm nhiều hình họa đề tài phong phú, bát tráng men gốm nhiều màu có in hình các nhân vật...

Triển lãm nhằm giới thiệu dấu ấn của việc giao thương giữa Nhật Bản và Việt Nam thời các chúa Nguyễn từ thế kỷ 16, đồng thời là hoạt động đánh dấu 35 năm thành lập Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (23-8-1979). Triển lãm mở cửa đến ngày 28-2-2015.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên