13/07/2022 08:31 GMT+7

Trên 7.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Trường đại học Bách khoa Hà Nội

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Trên 7.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Trường đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức vào ngày 15-7.

Trên 7.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi đánh giá tư duy của Trường đại học Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Trường đại học Bách khoa Hà Nội tư vấn cho thí sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp phối hợp với báo Tuổi Trẻ - Ảnh: ĐHBKHN

Theo phòng tuyển sinh - Trường đại học Bách khoa Hà Nội, kỳ thi sẽ tổ chức tại 5 cụm thi gồm cụm Hà Nội (tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, với 4.276 thí sinh dự thi), cụm Hải Phòng (tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam, với 1.695 thí sinh dự thi), cụm Tuyên Quang (tại Trường đại học Tân Trào, với 105 thí sinh dự thi), cụm Nghệ An (tại Trường đại học Vinh, với 985 thí sinh dự thi) và cụm Đà Nẵng (tại Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, với 75 thí sinh dự thi).

Bài thi đánh giá tư duy do Trường đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức diễn ra trong 270 phút, gồm 3 phần: phần bắt buộc với môn toán và đọc hiểu (120 phút); phần tự chọn 1 gồm các môn khoa học tự nhiên: lý, hóa, sinh (90 phút); phần tự chọn 2 là môn tiếng Anh (60 phút) hoặc có thể quy đổi các chứng chỉ quốc tế như IELTS. 

Thí sinh bắt buộc làm các phần thi toán - đọc hiểu. Ở phần thi tự chọn, thí sinh có thể chọn phần thi khoa học tự nhiên hoặc tiếng Anh, hoặc cả hai.

Phần thi bắt buộc được tổ chức vào buổi sáng, 2 phần tự chọn tổ chức vào buổi chiều để đảm bảo các thí sinh có thể thi cả 3 phần.

Bài thi đánh giá tư duy sẽ được thi trên giấy, theo hình thức trắc nghiệm như thi THPT. Riêng môn toán và tiếng Anh có một phần tự luận để đánh giá cách tư duy và khả năng trình bày của các thí sinh.

Theo ông Vũ Duy Hải - phó trưởng phòng tuyển sinh, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, toàn bộ bài thi tại các cụm thi sẽ được vận chuyển về Trường đại học Bách khoa Hà Nội để chấm.

Có khoảng 20 trường đại học kết hợp với Trường đại học Bách khoa Hà Nội để sử dụng kết quả thi trên vào việc tuyển sinh năm 2022.

Kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy: Không nên thi nhiều lần gần nhau Kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy: Không nên thi nhiều lần gần nhau

TTO - Đó là tư vấn của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - phó trưởng Ban đào tạo, giám đốc Trung tâm khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội - tại buổi tư vấn trực tiếp "Thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy các trường phía Bắc" diễn ra tối 7-1.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên