Tag: thi đánh giá tư duy

Những thí sinh đầu tiên thi đánh giá tư duy tranh suất vào đại học năm 2024

Sáng 3-12, gần 3.000 thí sinh đã chính thức tham dự kỳ thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên để tìm cơ hội xét tuyển vào đại học năm 2024.

Năm 2024 Đại học Bách khoa Hà Nội có 6 đợt thi đánh giá tư duy

Ngày 22-9, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch 6 đợt thi đánh giá tư duy (TSA) trong năm 2024. Đây là kỳ thi sử dụng kết quả vào tuyển sinh đại học.

Sáng 10-6, Đại học Bách khoa Hà Nội thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên

Sáng 10-6, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức đợt thi đánh giá tư duy đầu tiên để sử dụng kết quả cho hơn 30 cơ sở đào tạo tuyển sinh năm 2023.

Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thi đánh giá tư duy qua hình thức trực tuyến

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy vào các ngày 10-6, 17-6 và 8-7 tại 9 cụm thi: Hà Nội (10 trường đại học, học viện), Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, TP Vinh (Nghệ An), Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng.

Học sinh lớp 10 dự thi xét tuyển vào đại học: Tốn tiền, phí thời gian?

Tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy để xét tuyển vào đại học được nhiều thí sinh lựa chọn. Thậm chí, có trường cho học sinh từ lớp 10 dự thi, kết quả được bảo lưu trong hai năm để xét tuyển đại học.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố lịch thi đánh giá tư duy

Ba đợt thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ diễn ra vào các ngày 10-6, 17-6, 8-7. Thí sinh tham gia sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong hai năm.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 3 cách xét tuyển với gần 8.000 chỉ tiêu

Năm 2023, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 7.985 chỉ tiêu với 3 cách xét tuyển: xét tuyển tài năng, xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có gì khác biệt?

Điểm khác biệt của đề thi đánh giá năng lực Trường đại học Sư phạm Hà Nội so với kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực khác chính là phần thi tự luận.

Trường đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm bài thi đánh giá tư duy

TTO - PGS.TS Nguyễn Phong Điền, phó hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa Hà Nội, nhận xét đề thi đánh giá tư duy có tính phân loại cao và không hề dễ dàng đạt kết quả tổng 3 môn trên 15 điểm.

Thi đánh giá tư duy ở Hà Nội: Sẽ không thể có mưa điểm 9, 10

TTO - Ngày 15-7, hơn 7.000 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi đánh giá tư duy của Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Kết quả thi này sẽ được chia sẻ sử dụng cho 20 trường đại học xét tuyển trong năm nay.