27/11/2013 07:35 GMT+7

Trẻ tử vong sau tiêm Quinvaxem tại Bạc Liêu: có thể do sốc phản vệ

PHƯƠNG NGUYÊN - LÊ DÂN
PHƯƠNG NGUYÊN - LÊ DÂN

TT - Chiều 26-11, chúng tôi có mặt tại nhà bé Trần Mỹ Ngọc (5 tháng tuổi, ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu) vừa tử vong chiều 24-11 sau khi tiêm văcxin vào sáng cùng ngày.

Điều tra vụ bé 5 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắcxin QuinvaxemMột trẻ tử vong nghi do tiêm vắc xinTrẻ nhập viện sau tiêm văcxin Quinvaxem ở Tiền Giang tăngTrẻ tử vong sau tiêm Quinvaxem: Loại trừ do vắc xin

Trong căn nhà rách nát, không khí đau buồn vẫn còn bao trùm. Tiếp chúng tôi là ông Trần Văn Đây (43 tuổi, cha bé Ngọc) trên khuôn mặt vẫn còn vẻ thất thần. Ông Đây kể trước khi chích ngừa, sức khỏe bé Ngọc vẫn bình thường. Sáng 24-11, khoảng 7g hai vợ chồng đưa con ra Trạm y tế xã Hưng Phú. Bé Ngọc được chích ngừa xong, ở lại trạm y tế 30 phút theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đến khoảng 11g30 thấy bé Ngọc trợn trắng mắt và thở dốc, môi miệng tím tái nên gia đình tức tốc chở bé đến Trạm y tế xã Vĩnh Thanh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Phước Long nhưng bé Ngọc không qua khỏi.

Theo biên bản cuộc họp lúc 15g45 ngày 24-11 giữa lãnh đạo Sở Y tế, bệnh viện, Công an huyện Phước Long cùng gia đình, nguyên nhân tử vong của trẻ do sốc thuốc tiêm ngừa 5 trong 1. Gia đình thống nhất nhận hỗ trợ tiền mai táng, không đưa ra pháp luật, không mổ tử thi, không khiếu nại về sau. Vợ chồng ông Đây có hai con, con trai lớn đang học lớp 3. Hai vợ chồng ông cũng không có đất đai, ông Đây chạy xe ôm, còn vợ ông ai thuê gì làm nấy.

Trong khi đó chiều 26-11, tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, ông Bùi Quốc Nam - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu - đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng văcxin để tìm nguyên nhân tử vong của bé Ngọc. Thành phần hội đồng gồm lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc của Viện Pasteur TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế xã Hưng Phú. Đến gần 17g cùng ngày, cuộc họp chuyên môn kết thúc, lãnh đạo ngành y tế địa phương tiếp tục họp nội bộ đến sau 18g. Ông Bùi Quốc Nam trong phần gặp gỡ ngắn ngủi với phóng viên báo Tuổi Trẻ cho biết hội đồng sau khi họp nhận định bé Ngọc tử vong là do suy hô hấp, suy tuần hoàn sau tiêm chủng, có thể do sốc phản vệ trên cơ địa trẻ quá mỏng, chưa loại trừ bệnh lý khác gây tử vong.

Song ông Nam cho biết hội đồng đã loại trừ nguyên nhân dẫn đến bé tử vong là do văcxin gây ra, đồng thời loại trừ nguyên nhân do thực hành tiêm chủng. Ngoài ra, ông Nam cho biết chính quyền địa phương đã vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng lo chuyện hậu sự vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, chứ không phải ngành y tế hỗ trợ hay bồi thường cho gia đình.

PHƯƠNG NGUYÊN - LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên