
Sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương, tình trạng bé T. cải thiện dần, cai máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường - Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Ngày 9-10, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết vừa cứu sống bệnh nhi A.T. (4 tuổi, nam, ngụ tại Gia Lai) bị ong đốt nặng, phản vệ độ 3, tổn thương đa cơ quan.
Bé T. là 1 trong 3 trẻ bị ong vò vẽ tấn công trên đường đi lễ về vào sáng 7-9. Trong đó, một trẻ bị đốt nhiều dẫn đến tử vong, một trẻ khác bị đốt nhẹ đang điều trị tại bệnh viện địa phương.
Nguyên nhân vụ việc được xác định là một trẻ lớn trong nhóm đã dùng đá ném vào tổ ong trên cây khiến đàn ong bay ra tấn công các em nhỏ. Trẻ ném đá đã chạy thoát khỏi hiện trường, trong khi ba em còn lại bị ong đốt.
Sau khi bị ong vò vẽ đốt khoảng 35 mũi, bé T. than đau nhiều, mệt, nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được ghi nhận trong tình trạng suy hô hấp, sốc, vàng da vàng mắt, tiểu ít, nước tiểu màu xá xị.
Các bác sĩ chẩn đoán bé bị phản vệ độ 3 do ong đốt ngày thứ nhất, kèm theo tổn thương đa cơ quan gồm suy thận cấp, suy hô hấp, sốc, tổn thương gan nặng và xuất huyết tiêu hóa. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao.
Bệnh nhi được điều trị tích cực gồm thở máy, truyền dịch, dùng vận mạch, kháng sinh... Đồng thời, ê kíp y bác sĩ đã hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Nhi đồng thành phố, được hướng dẫn thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương cho bệnh nhi.
Ngày 9-9, bé T. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tại khoa cấp cứu ghi nhận trẻ li bì, niêm hồng, phù toàn thân, SpO2 96%, thở máy, vàng da vàng mắt, tiểu ít vàng sậm... Trên cơ thể bé có khoảng 35 vết ong đốt, đầu mặt cổ, ngực, tay chân có vài nốt đốt có hoại tử trung tâm. Xét nghiệm trẻ có biểu hiện toan hóa máu, tổn thương thận, gan, tán huyết...
Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt khoảng 35 mũi, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan.
Bệnh nhi được thở máy, dịch truyền, dùng vận mạch, kháng sinh, vitamin K1, hỗ trợ gan, lọc máu và tiếp tục theo dõi điều trị tại khoa hồi sức tích cực.
Kết quả sau hơn 3 tuần điều trị với 10 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương, tình trạng bé cải thiện dần, tiểu khá, cai được máy thở, chức năng gan thận trở về bình thường.
"Đây là trường hợp trẻ bị ong đốt suy đa cơ quan nặng được cứu sống nhờ phối hợp hai bệnh viện và chuyển giao kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho bệnh viện bạn", bác sĩ Tiến cho biết thêm.
Qua sự việc này, bác sĩ Minh Tiến lưu ý đến các phụ huynh những biện pháp phòng ngừa ong đốt, đặc biệt là với trẻ nhỏ, bằng việc phát quang khu vực xung quanh nhà và vườn, đảm bảo không có tổ ong ẩn nấp.
Hướng dẫn trẻ em không lại gần, không chọc phá tổ ong, tránh tiếp xúc với những khu vực có ong sinh sống.
Khi đi dã ngoại hoặc vào rừng, người dân nên tránh mặc quần áo sặc sỡ và sử dụng nước hoa vì có thể thu hút ong.
Ong vò vẽ đốt có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em. Do đó người dân cần thận trọng và có các biện pháp phòng ngừa để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc tương tự.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận