03/06/2019 15:27 GMT+7

Trẻ em cũng có thể mắc bệnh trĩ

Nguồn: Hệ thống Y tế Vinmec
Nguồn: Hệ thống Y tế Vinmec

Đã có nhiều trẻ bị bệnh trĩ do phụ huynh chăm sóc không đúng cách và chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

Trẻ em cũng có thể mắc bệnh trĩ - Ảnh 1.

Thêm nhiều rau củ quả vào bữa ăn hàng ngày cho trẻ. Ảnh: mirror.co.uk

Nhiều người cho rằng trẻ em không thể nào mắc bệnh trĩ nhưng đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thực tế đã có nhiều trẻ bị bệnh trĩ do phụ huynh chăm sóc không đúng cách và chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

Bệnh trĩ ở trẻ em

Bệnh trĩ xảy ra do tình trạng gia tăng áp lực lên thành tĩnh mạch hậu môn dẫn tới sự căng phồng quá mức các tĩnh mạch khiến tĩnh mạch phình to thành các búi trĩ. Các triệu chứng kèm theo gồm đau rát hậu môn và chảy máu hậu môn. Bệnh trĩ ở trẻ em xảy ra khi trẻ thường xuyên lặp lại các thói quen xấu làm tăng áp lực hậu môn gây bệnh trĩ ở trẻ nhỏ. Bệnh được phân ra thành 2 loại chính đó là:

- Trĩ ngoại: Trĩ ngoại xuất hiện bên ngoài thành mạch hậu môn, búi trĩ sa xuống có thể nhìn thấy được hoặc sờ thấy được.

- Trĩ nội: Hình thành trong ống hậu môn và khó có thể nhận biết sớm bệnh bằng cách quan sát được. Biểu hiện ban đầu là chảy máu búi trĩ và đau rát hậu môn. Thường khi trĩ ở giai đoạn nặng búi trĩ lòi ra ngoài mới có thể quan sát được.

- Trĩ hỗn hợp: Xuất hiện đồng thời cả trĩ ngoại và trĩ nội cùng một lúc gây nên những triệu chứng khá nghiêm trọng.

Các giai đoạn bệnh trĩ ở trẻ em

Trĩ nội

Trĩ nội xuất hiện và phát triển rất âm thầm bên trong hậu môn, nên rất khó phát hiện ra bệnh. Bệnh chỉ được phát hiện khi thấy có máu dính ở giấy vệ sinh hay lẫn trong phân sau khi đại tiện. Lượng máu chảy ra nhiều hay ít phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, ở giai đoạn nặng máu chảy ra nhiều sẽ có dạng cục máu đông, chảy nhỏ giọt hay chảy thành tia.

- Trĩ nội giai đoạn 1: Khi ở giai đoạn đầu, dấu hiệu bệnh trĩ nội khá kín đáo. Bé sẽ có triệu chứng chảy máu khi đại tiện nhưng do ở giai đoạn đầu, lượng máu chảy ra quá ít nên rất khó phát hiện.

- Trĩ nội giai đoạn 2: Do búi trĩ nội đã tăng kích thước, chính vì vậy, triệu chứng chảy máu khi đại tiện rõ ràng hơn, búi trĩ cũng đã bắt đầu sa ra sau mỗi lần đại tiện nhưng do kích thước vẫn nhỏ nên chúng vẫn tự co lên được. Bên cạnh đó, các bạn còn thấy bé xuất hiện cả triệu chứng chẳng hạn như đau rát, ngứa ngáy, sưng tấy hậu môn.

- Trĩ nội ở giai đoạn 3: Xuất hiện dấu hiệu sa búi trĩ, lúc này búi trĩ sẽ sa ra ngoài hậu môn trong khi đại tiện. Lúc đầu búi trĩ có khả năng tự co lại vào trong nhưng sau một thời gian búi trĩ sẽ không tự co lại được mà phải dùng tay ấn vào.

- Trĩ nội ở giai đoạn 4: Búi trĩ sẽ sa hoàn toàn ra ngoài hậu môn, dù có dùng ngón tay ấn búi trĩ vào cũng không được.

Trĩ ngoại

Trĩ ngoại là hiện tượng chảy máu trong khi đi đại tiện, sa búi trĩ kèm theo cảm giác đau, ngứa và rát. Tùy vào mỗi giai đoạn mà bệnh có những dấu hiệu nhận biết khác nhau. Cụ thể triệu chứng được chia làm 4 giai đoạn.

- Trĩ ngoại giai đoạn 1: Các búi trĩ sa ra ngoài viền hậu môn, bé sẽ có cảm giác hơi cộm cộm ở hậu môn. Nếu phát hiện được bệnh ở giai đoạn này, việc chữa trị vô cùng đơn giản.

- Trĩ ngoại giai đoạn 2: Các tĩnh mạch phát triển thành các búi trĩ ngoằn ngoèo ngoài hậu môn.

- Trĩ ngoại giai đoạn 3: Ở giai đoạn này, các búi trĩ đã phát triển khá lớn làm tắc hậu môn, do đó khi đi đại tiện các búi trĩ sẽ bị cọ xát, gây ra hiện tượng chảy máu và đau đớn cho bé.

- Trĩ ngoại giai đoạn 4: Búi trĩ bị viêm nhiễm, làm cho bé bị đau rát và ngứa ngáy.

Trĩ hỗn hợp

Trĩ hỗn hợp là một loại của bệnh trĩ. Đây là sự kết hợp của trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ hỗn hợp chỉ hình thành khi cùng lúc xảy ra 2 loại trĩ, và khi trĩ nội đã sa mà không co lên được và tạo điều kiện cho các búi trĩ liên kết với nhau. Do đó, trĩ hỗn hợp rất nguy hiểm và cần chữa trị nhanh chóng, nếu không nó sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm cho trẻ.

Nguyên nhân khiến trẻ mắc bệnh trĩ

Trẻ bị táo bón kéo dài

Do không nạp đủ lượng chất xơ, bé sẽ dễ bị bệnh trĩ hơn. Thông thường bé sẽ không thích ăn rau củ quả và cha mẹ cũng không quan tâm đầy đủ đến việc đó, dẫn đến các bữa ăn của bé thiếu chất xơ, bé dễ bị táo bón hơn và dẫn đến bệnh trĩ.

Bé ngồi bô quá lâu

Khi bạn để con mình ngồi bô quá lâu trong khi đi đại tiện sẽ vô tình làm cho áp lực lên vùng hậu môn tăng lên, gây chèn ép các tĩnh mạch hậu môn và từ đó hình thành nên các búi trĩ. Do đó, bạn nên lưu ý thời gian khi bé đi đại tiện.

Thể trạng của trẻ

Vì trẻ em đang trong quá trình phát triển hoàn thiện các bộ phận của cơ thể, các cơ hậu môn ở trẻ còn khá yếu và các tổ chức hoạt động còn lỏng lẻo, các dây chằng ở hậu môn và trực tràng chưa có sự liên kết bền vững. Ngoài ra, xương cùng và trực tràng của trẻ lại nằm trên cùng một đường thẳng khiến cho trực tràng dễ bị đẩy lên phía trên khiến cho trẻ dễ mắc bệnh trĩ hơn.

Triệu chứng bệnh trĩ ở trẻ sơ sinh

- Đại tiện khó khăn: Đây là dấu hiệu điển hình mà bất cứ trẻ khi bị bệnh trĩ đều gặp phải. Bạn nên để ý khi thấy bé đi đại tiện ngồi quá lâu, hay bé có các biểu hiện khó chịu hay nhăn nhó gào khóc mỗi khi đi vệ sinh. Đó chính là các dấu hiệu cho thấy bé đang bị các vấn đề về đường tiêu hóa và đặc biệt là mắc bệnh táo bón hoặc trĩ.

- Đại tiện xuất hiện ra máu: Khi mắc phải bệnh trĩ, trẻ phải cố rặn để đẩy phân ra ngoài, điều này vô tình gây áp lực lên hậu môn, phân đi ra ngoài kèm theo máu hoặc có những bé tuy không đi ngoài vẫn có máu ở vùng hậu môn. Dấu hiệu này thấy rõ hơn khi bạn dùng khăn giấy vệ sinh cho bé, máu sẽ thấm trên giấy vệ sinh.

- Sa búi trĩ ở hậu môn: Đây là triệu chứng dễ thấy nhất ở tất cả những bệnh nhân mắc trĩ dù đó là trẻ em hay người lớn. Trong thời gian đầu, búi trĩ còn nhỏ và khi sa ra ngoài nó có thể tự thụt ngược vào bên trong. Càng về sau khi búi trĩ phình to và không thể tự thụt vào lại bên trong. Điều này khiến cho bé đau đớn, khó chịu và cần hỗ trợ chữa trị kịp thời.

Chăm sóc trẻ có dấu hiệu bệnh trĩ

Khi bé bị trĩ, bạn cần giữ vệ sinh khu vực hậu môn của bé kỹ càng. Dùng nước ấm rửa hậu môn sau mỗi lần đại tiện và trước khi bé chuẩn bị đi ngủ để hỗ trợ quá trình chữa bệnh của bé.

Ngoài ra khi con táo bón, bố mẹ hãy nhẹ nhàng xoa bụng để giúp con nhuận tràng. Chỉ cần cho bé nằm tư thế ngửa mặt lên, rồi dùng ức bàn tay phải từ từ ấn vào cơ bụng bé. Bắt đầu di chuyển ức tay trên bụng theo chiều từ phải sang trái một cách nhẹ nhàng, rồi đổi từ dưới lên trên, không ấn mạnh. Mỗi lần thực hiện kéo dài khoảng 15 phút, khoảng 2-3 lần/ ngày, khi nào con đi đại tiện được thì ngưng.

Cách phòng ngừa bệnh trĩ ở trẻ em

- Bạn nên bổ sung đầy đủ lượng chất xơ mỗi ngày cho bé bằng cách thêm nhiều rau củ quả vào bữa ăn hàng ngày cho bé và cho bé uống nhiều nước mỗi ngày.

- Hạn chế tình trạng táo bón của bé bằng cách cho bé ăn thêm một chút mật ong mỗi ngày. Mật ong sẽ có tác dụng nhuận tràng rất tốt, từ đó hạn chế nguy cơ tình trạng táo bón cho trẻ.

- Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn cho trẻ: Trẻ đi vệ sinh thường rửa vùng hậu môn không được sạch, sẽ làm cho nhiều vi khuẩn bị tích tụ ở hậu môn khi có vết trầy xước và gây nhiễm trùng tổn thương hậu môn. Bạn có thể làm vệ sinh cho con mình hoặc hướng dẫn bé vệ sinh đúng cách để phòng ngừa nhiễm khuẩn xảy ra.

- Tập thói quen cho trẻ đi vệ sinh đúng giờ: Đi vệ sinh vào một khung giờ cố định trong ngày sẽ giúp nhu động ruột của trẻ được hoạt động tốt hơn, từ đó việc đại tiện sẽ dễ dàng hơn và bệnh trĩ được phòng ngừa hiệu quả hơn./.

Nguồn: Hệ thống Y tế Vinmec
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên