15/08/2024 20:02 GMT+7

Trầy trật xác nhận cư trú cho con đi học: Phải chuyển chỗ ở sang Bến Tre để con kịp tựu trường

Do không có hy vọng xác nhận cư trú để nhập hộ khẩu bên nội (Vĩnh Long) cho con, nên anh T. đã chuyển cả nhà qua ngoại ở Bến Tre để hai con kịp tựu trường.

Anh T. phản ánh do không đóng tiền làm đèn đường nên trưởng ấp không xác nhận cư trú cho con anh nhập khẩu đi học - Ảnh: CHÍ HẠNH

Anh T. phản ánh do không đóng tiền làm đèn đường nên trưởng ấp không xác nhận cư trú cho con anh nhập khẩu đi học - Ảnh: CHÍ HẠNH

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh ngày 14-8, anh N.L.Q.T. (35 tuổi, ngụ ấp Ngã Cái, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) cho biết con anh không được trưởng ấp ký xác nhận cư trú để nhập khẩu vào nhà nội đi học. 

Lý do là anh không có tiền đóng kinh phí làm đèn giao thông nông thôn.

Phải chuyển chỗ ở để con kịp tựu trường

Chiều 15-8, anh T. cho biết đã nhận được điện thoại của Công an xã Ngãi Tứ mời đến trụ sở để xác nhận và làm thủ tục cho con anh được nhập khẩu vào nhà bên nội để đi học. 

Việc cần phải có trưởng ấp xác nhận cư trú tại địa phương trước khi làm thủ tục nhập khẩu là do con anh T. từ lúc sinh đến nay chưa được nhập khẩu vào hộ nào, kể cả hai bên nội ngoại.

Anh T. cũng cho biết thêm hiện vợ chồng anh đã đăng ký nhập khẩu cho đứa con nhỏ vào hộ của bên ngoại ở Bến Tre. Đồng thời xin chuyển trường cho đứa con lớn về Bến Tre để học lớp 7. 

"Do mấy bữa nay không hy vọng nhập cho đứa nhỏ vào hộ khẩu bên nội nên tôi đã tranh thủ chuyển cả nhà qua ngoại, để hai con kịp tựu trường", anh T. nói.

Đại diện Trường mầm non R.Đ., nơi ban đầu anh T. dự kiến xin cho con vào học, cho biết cần phải có xác nhận cư trú của trẻ để trường theo dõi, báo cáo lên ngành giáo dục. Sau này khi trẻ đủ tuổi vào lớp 1 thì chính quyền địa phương biết và theo dõi chuyện học tập của trẻ, không để trẻ phải bỏ học.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ phụ trách hộ tịch cho biết trường hợp anh T. ở trong căn chòi tôn nhỏ như vậy khi làm thủ tục lập hộ riêng cũng sẽ không được. Bởi điều kiện diện tích nhà ở hợp pháp không đáp ứng được yêu cầu hiện hành. 

Việc ấp mặc định anh T. là hộ riêng để lập danh sách thu các loại phí hằng năm là chưa phù hợp.

Sao để trưởng ấp xác nhận cư trú?

Ngày 14-8, sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin về vụ việc trên đã nhận rất nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc. 

Theo bạn đọc Nga, cần xem lại các bước xác nhận thủ tục của trưởng ấp. Có cần thiết trong thủ tục nhập học hay không?

"Trưởng ấp nói không biết xác nhận ở đâu thì có hợp lý? Mỗi năm một trưởng ấp phải xác nhận nhiều bộ hồ sơ cư trú cho dân mà, đâu phải chuyện lần đầu", bạn đọc Nghĩa chất vấn.

"Là trưởng ấp mà người dân mang giấy tờ đến xác nhận lại nói không biết xác nhận ở đâu! Nếu thật sự giấy tờ không có chỗ nào để trưởng ấp xác nhận thì phải hướng dẫn cho dân biết để làm lại giấy tờ", độc giả Võ Văn Quyền nói thêm.

Theo bạn đọc Hoa Bất Tử: "Cán bộ ở ấp cần phải có chuyên môn và nghiệp vụ vì họ là bộ phận gần dân nhất".

Trong khi đó, nhiều bạn đọc thắc mắc xác nhận nơi cư trú do công an xã thực hiện và hiện nay đều làm trực tuyến, sao còn để trưởng ấp ký.

"Hiện cấp xã có thể quản lý đến từng công dân qua ứng dụng VNeID. Đề nghị bỏ bớt những thủ tục không cần thiết để người dân đỡ bị gây khó khăn", tài khoản Acbs có ý kiến.

Xác nhận cư trú online: Khổ vì không có tờ khai mẫu, hệ thống liên tục báo lỗi...Xác nhận cư trú online: Khổ vì không có tờ khai mẫu, hệ thống liên tục báo lỗi...

Rất nhiều người dân cho biết gặp khó khăn khi đăng ký thường trú, tạm trú, xin giấy xác nhận cư trú (CT07). Hầu hết được cán bộ công an đề nghị làm online chứ gần như không giải quyết trực tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên