08/02/2021 11:23 GMT+7

Trao bằng Tổ quốc ghi công 2 cảnh sát hi sinh khi truy bắt nhóm gây rối trật tự

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Sáng 8-2, Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho 2 gia đình liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và liệt sĩ Võ Văn Toàn.

Trao bằng Tổ quốc ghi công 2 cảnh sát hi sinh khi truy bắt nhóm gây rối trật tự - Ảnh 1.

Con trai của thiếu tá Tuấn ôm bằng Tổ quốc ghi công đi giữa các đồng đội của ba mình - Ảnh: Đ.C.

Theo Công an Đà Nẵng, lúc 20h28 ngày 2-4-2020, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực chốt phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà, thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và thượng sĩ Võ Văn Toàn - Công an quận Sơn Trà - phát hiện nhóm thanh thiếu niên sử dụng môtô lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Thiếu tá Tuấn đã báo cáo lãnh đạo công an quận, thông báo qua bộ đàm cho đồng đội đang tuần tra kiểm soát gần đó biết để hỗ trợ. Đồng thời, 2 anh sử dụng môtô đặc chủng truy bắt nhóm trên. Thiếu tá Tuấn và thượng sĩ Toàn đã hi sinh tại cầu Mân Quang.

Sau khi phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho 2 cán bộ, chiến sĩ, Công an Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động - thương binh và xã hội xem xét công nhận liệt sĩ.

Trao bằng Tổ quốc ghi công 2 cảnh sát hi sinh khi truy bắt nhóm gây rối trật tự - Ảnh 2.

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Võ Văn Toàn - Ảnh: Đ.C.

Ngày 22-1-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 liệt sĩ Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, chiều 27-7-2020 TAND quận Sơn Trà đã tuyên án vụ án gây rối trật tự công cộng. 

Theo đó, bị cáo Nguyễn Đăng An nhận 5 năm tù, Nguyễn Đình Hoàn 4 năm tù, Lê Ngọc Cường 2 năm 6 tháng tù, Phạm Hồng Thái 2 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Văn Vinh cùng mức án 3 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, có N.Đ.L. và N.V.H. đều 15 tuổi nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý hành chính.

Theo hồ sơ, mặc dù cả nước đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, tuy nhiên nhóm trên vẫn nhiều lần gây rối trật tự công cộng bằng việc lái môtô lạng lách, bấm còi, đánh võng trên nhiều tuyến phố. 

Trong quá trình truy đuổi, thiếu tá Tuấn và thượng sĩ Toàn đã bật đèn, còi báo hiệu và yêu cầu các đối tượng dừng xe. 

Khi qua cầu Mân Quang, 2 cảnh sát đuổi kịp nhóm của N.Đ.L. và tiếp tục yêu cầu dừng xe nhưng L. tăng ga bỏ chạy. Lúc này, phía trước thấy có anh Mai Quốc Long (trú Đà Nẵng) đang lái môtô chạy cùng chiều nên N.Đ.L. lách qua bên phải và vượt. 

Ngay lúc đó, 2 cảnh sát cũng chạy tới. Do khoảng cách quá gần nên xe của 2 chiến sĩ công an đã va với xe anh Mai Quốc Long. Hậu quả anh Long bị thương, 2 chiến sĩ công an hi sinh.

Khởi tố, bắt tạm giam 7 người trong vụ 2 công an Đà Nẵng hi sinh Khởi tố, bắt tạm giam 7 người trong vụ 2 công an Đà Nẵng hi sinh

TTO - Chiều tối 8-4, thượng tá Phan Minh Mẫn - trưởng Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng - cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 7 người liên quan vụ 2 cán bộ, chiến sĩ Công an quận Sơn Trà hi sinh khi làm nhiệm vụ.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên