21/08/2022 20:46 GMT+7

Tranh tài gay cấn, 3 đội vô địch đại diện Việt Nam thi Olympic robot toàn cầu

MỸ DUNG
MỸ DUNG

Sau một ngày thi đấu gay cấn, chiều 21-8, vòng chung kết cuộc thi Tài năng robot Robotacon - WRO 2022 đã tìm được 3 đội vô địch để đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi WRO22 tại Dortmund (Đức) vào tháng 11.

Tranh tài gay cấn, 3 đội vô địch đại diện Việt Nam thi Olympic robot toàn cầu - Ảnh 1.

Toàn cảnh sân thi đấu bảng B0 và B1 của cuộc thi Robotacon - Ảnh: BTC

Cuộc thi "Tài năng robot Robotacon - WRO" do Công ty Việt Tinh Anh - LEGO Education tổ chức và được sự ủng hộ, đồng hành của Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM diễn ra ngày 21-8 tại nhà thi đấu Lá Phong - Trường quốc tế Canada, quận 7. 

Ngay từ đầu giờ sáng, các đội thi từ nhiều trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong niềm đam mê lắp ráp và quyết tâm để có kết quả tốt. 

Hơn 200 đội dự thi phải vượt qua bốn vòng thi gồm lắp ráp robot, lập trình và chạy sa bàn theo nội dung không được biết trước để có kết quả chung cuộc là tổng điểm từ các phần thi.

Mang tâm trạng phấn chấn bước vào thi, em Lê Phước Nhật Minh, học sinh lớp 7 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, TP.HCM - cho biết trường của em có hai đội thi và cả hai đội đều tập luyện rất nhiều về lập trình cũng như lắp ráp nên hy vọng sẽ có kết quả tốt.  

Từ Đà Nẵng vào TP.HCM dự thi, em Nguyễn Thanh Vượng (11 tuổi) và hai học sinh khác đến từ đội SS04 cho biết khá hồi hộp sau khi thử sa bàn nhưng em rất vui khi được thi đấu trong môi trường có nhiều đội thi như cuộc thi này. 

Tranh tài gay cấn, 3 đội vô địch đại diện Việt Nam thi Olympic robot toàn cầu - Ảnh 2.

Đội vô địch bảng B3 - VietRobot|PTNK.LHP.TVO đến từ Trung tâm Việt Robot - Ảnh: BTC

Ông Phạm Ngọc Tiến - trưởng ban trọng tài - cho biết với chủ đề "My Robot My Friend", cuộc thi năm nay yêu cầu các thí sinh vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán và kỹ năng thiết kế, lập trình robot để tìm ra các giải pháp giải quyết các bài toán cụ thể theo yêu cầu của từng bảng thi đấu. 

Ví dụ, bảng B2 - dành cho độ tuổi từ 11 đến dưới 15 tuổi, học sinh phải lập trình robot trong tình huống chạy sa bàn giúp giải quyết vụ hỏa hoạn giải cứu người, dập lửa…

Ở bảng B3, robot của thí sinh có nhiệm vụ giúp đỡ người trong bệnh viện, vì thế những tình huống đưa ra phải đáp ứng yêu cầu này.

Tranh tài gay cấn, 3 đội vô địch đại diện Việt Nam thi Olympic robot toàn cầu - Ảnh 3.

Đội vô địch bảng B2 - Hồng Bàng 02 đến từ Trường THCS Hồng Bàng - Ảnh: BTC

"Điều tôi vui mừng là sau thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch nhưng học sinh Việt Nam vẫn nuôi dưỡng đam mê trong lĩnh vực robot và công nghệ, vì thế quy mô và không khí cuộc thi vẫn không kém gì so với trước đây. 

Tôi còn vui mừng hơn là trình độ của học sinh trong đợt thi này ngày càng tiến bộ vượt bậc. Quy mô cuộc thi vẫn không kém so với thời gian trước, đồng thời ban trọng tài vẫn thấy rõ sự đam mê, nhiệt tình. Đặc biệt, tôi cũng vui mừng khi các em ngày càng biết dùng công nghệ để giải quyết tốt hơn các vấn đề trong cuộc sống", ông Phạm Ngọc Tiến nhận định.  

Tranh tài gay cấn, 3 đội vô địch đại diện Việt Nam thi Olympic robot toàn cầu - Ảnh 4.

Đội vô địch bảng B1: STEM PLUS LIONS đến từ Trung tâm đào tạo Robotics Stem Plus Kiên Giang - Ảnh: BTC

Đánh giá về cuộc thi, bà Sử Kim Ngân - giám đốc mảng giải pháp giáo dục Công ty Việt Tinh Anh, đơn vị đại diện của LEGO Education tại Việt Nam - cho biết bà rất vui mừng trước tâm huyết mà các đội dự thi đem đến cuộc thi.

"Cuộc thi năm nay không chỉ thu hút học sinh từ Hà Nội, TP.HCM mà còn có rất nhiều học sinh đến từ nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Đồng Nai, Kiên Giang, Long An… Điều đáng nói là tinh thần dự thi của các đội ngày càng cao, được đầu tư bài bản. Điều này khiến cuộc thi chọn lọc tốt hơn để đem học sinh Việt Nam chúng ta tranh tài trên trường quốc tế" - bà Sử Kim Ngân đánh giá.

Tranh tài gay cấn, 3 đội vô địch đại diện Việt Nam thi Olympic robot toàn cầu - Ảnh 5.

Đội đoạt giải nhất bảng B0: Việt Robot 01 đến từ Trung tâm Việt Robot - Ảnh: BTC

Trong bốn bảng đấu, cuộc thi chọn được mỗi bảng một đội vô địch, trong đó bảng B0 là bảng thí sinh tiềm năng, các đội vô địch B1, B2, B3 sẽ đại diện Việt Nam thi World Robo Olympiad tại Đức vào tháng 11-2022.

Vỡ òa trong niềm vui giành giải nhất ở lứa tuổi tiểu học, em Khôi Nguyên - học sinh lớp 5 cùng hai bạn nam thuộc đội Việt Robot 01 vui vẻ cho biết đây là lần đầu tiên em nhận được giải này và cảm thấy rất vui sướng. "Em sẽ cố gắng luyện tập để tranh tài trong những năm tiếp theo".

Lâng lâng trong niềm cảm xúc được sang Đức thi đấu vào tháng 11-2022, em Trần Phúc Thịnh cùng hai bạn thuộc đội STEM đến từ Kiên Giang cho biết em đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du, Kiên Giang. 

"Trải nghiệm giải vô địch với các bạn (2 bạn chung đội) là niềm vui sướng. Em sẽ cùng với các bạn trong đội cố gắng luyện tập thật tốt để đi thi đấu ở Đức mong mang vinh quang về cho đất nước" - Phúc Thịnh nói.

Cuộc thi "Tài năng robot Robotacon - WRO" tổ chức tại Việt Nam lần đầu năm 2013 đến nay có hàng ngàn thí sinh tham gia. Tại Việt Nam, sân chơi được tổ chức bởi Việt Tinh Anh - đối tác duy nhất của Hiệp hội Robot thế giới (WROA) - đơn vị tổ chức cuộc thi WRO. 

Việt Tinh Anh cũng là đại diện duy nhất tại Việt Nam của LEGO Education - thương hiệu giáo dục hàng đầu từ Tập đoàn LEGO.

Cuộc thi World Robot Olympiad (WRO) là sự kiện lớn toàn cầu về khoa học, kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 19 tuổi.

Đây là dịp để thanh niên các nước thể hiện năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về robot - một nền tảng tuyệt vời cho việc phát triển những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên trong thế kỷ 21.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, WRO đến nay đã có hơn 90 quốc gia thành viên, mỗi năm thu hút hơn 400 đội thi tham gia vòng chung kết này với hơn 2.500 thí sinh tham dự và số lượng tăng mạnh qua các năm. WRO nhận được sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, công ty trên toàn cầu; được tổ chức thường niên và luân phiên địa điểm tại các nước thành viên.

WRO 2022 được tổ chức từ ngày 17 đến 19-11-2022 tại thành phố Dortmund, Đức.

3 đội dự thi Robot thế giới:

Đội vô địch bảng B1: STEM PLUS LIONS đến từ Trung tâm đào tạo Robotics Stem Plus - một đối tác tại Kiên Giang của Việt Tinh Anh - LEGO Education.

Đội vô địch bảng B2: Hồng Bàng 02 đến từ Trường THCS Hồng Bàng.

Đội vô địch bảng B3: VietRobot|PTNK.LHP.TVO đến từ Trung tâm Việt Robot.

Thi Robotacon dành cho học sinh Thi Robotacon dành cho học sinh

TTO - Các đội dự thi sử dụng các bộ robotron do ban tổ chức cung cấp, vận dụng kiến thức để sáng tạo, lập trình, điều khiển và thi đấu robot theo yêu cầu.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên