Tranh luận 17.758 lượng vàng SJC bán ra thị trường, không thu hồi được có phải là vật chứng vụ án?

Bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) và đồng phạm đã lợi dụng các đợt gia công vàng móp méo để sản xuất chèn vào 17.758 lượng vàng SJC, bán ra thị trường. Tòa sơ thẩm buộc các bị cáo nộp số vàng này. Việc này đã gây ra nhiều tranh luận.

SJC - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: THANH HIỆP

Bên cạnh hình phạt, trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo, bản án sơ thẩm còn tuyên về việc xử lý vật chứng. 

Trong đó, tòa sơ thẩm buộc bà Lê Thúy Hằng và đồng phạm nộp lại hơn 17.758 lượng vàng SJC (số vàng miếng và vàng nhẫn được các bị cáo mua nguyên liệu bên ngoài để sản xuất) được xác định là công cụ, phương tiện phạm tội hiện không thu hồi được.

Sau bản án sơ thẩm, nhiều bị cáo đã kháng cáo đề nghị xem xét lại nội dung này.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện viện phúc thẩm Viện Kiểm sát nhân tối cao tại TP.HCM cho rằng 17.758 lượng vàng nguyên liệu cung cấp cho Phát, Huê... để sản xuất chèn vào là trái quy định. 

Mặc dù không thu hồi được nhưng số vàng trên là công cụ, phương tiện nên buộc các bị cáo nộp lại theo tỉ lệ % tương ứng là phù hợp, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận phần kháng cáo này của các bị cáo.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng công cụ, phương tiện phạm tội trong vụ án đang tồn tại ngoài thị trường, không thu hồi được nên không thể buộc các bị cáo nộp lại số tiền tương đương 17.758 lượng vàng SJC. 

Nếu coi số vàng này là công cụ, phương tiện phạm tội thì phải thu hồi theo quy định.

Ngoài ra các luật sư cho rằng chỉ có 1 lượng vàng hữu hạn, các bị cáo quay vòng nhiều lần. Việc xác định số vàng trong 56 lần sản xuất để xác định trách nhiệm hình sự là đúng, nhưng để xác định trách nhiệm dân sự là không khả thi, tạo ra khó khăn cho các bị cáo trong quá trình thi hành án.

Điều 47. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm

1. Việc tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với:

a) Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;

b) Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội;

c) Vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành.

2. Đối với vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép, thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.

3. Vật, tiền là tài sản của người khác, nếu người này có lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực hiện tội phạm, thì có thể bị tịch thu.

SJC - Ảnh 2.Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng và nhiều bị cáo không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng

Sáng 2-6, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC Lê Thúy Hằng và các đồng phạm do có kháng cáo của 12/16 bị cáo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất