10/10/2014 06:04 GMT+7

​Tránh lạm dụng nựng yêu “trái ớt” trẻ

BS ĐỖ MINH TUẤN
BS ĐỖ MINH TUẤN

TT - * Cháu nội tôi được 4 tuổi rưỡi. Cháu kể: “Bà ngoại hay sờ cu con lắm”. Tôi lo cách nựng này kéo dài không biết có ảnh hưởng tâm sinh lý cháu sau này không?

 TH.MAI (TP.HCM)

- Có lẽ không nên lạm dụng kiểu nựng trẻ này vì đây được cho là cách “bắc cầu” sớm cho tật thủ dâm sau này.

Ở tuổi này, trẻ chưa “biết” gì về giới tính nhưng những đụng chạm cơ quan sinh dục vẫn có thể “giới thiệu” cho trẻ về “cảm giác” khác lạ tại chỗ.

Từ đây trẻ “khám phá” ra có thể trông chờ người lớn hoặc tự mình tìm kiếm “thích thú” bằng cách mân mê “chỗ kín”, khi trưởng thành dễ sa vào tật “một mình”.

Không đến mức to tát thì đây cũng là thủ phạm khiến trẻ mắc tật cho tay vào quần mò mẫm hoặc thích động chạm “trái cà trái ớt” của trẻ khác vì nghĩ rằng đây chỉ cách nựng yêu.

BS ĐỖ MINH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên