Thứ 7, ngày 23 tháng 1 năm 2021
Tránh là 'người gia công thầm lặng'
TTO - Những ngày đầu năm 2021 qua đi. Nhiều thành tích đã được phân tích những ngày qua. Nhưng chúng ta cũng có nhiều việc phải nhìn thẳng vào để giải quyết trong năm mới.

Thành tích xuất khẩu một phần rất quan trọng từ khối FDI. Trong ảnh: sản xuất tại Khu công nghệ cao TP.HCM - Ảnh: NGỌC HIỂN
Thương hiệu quốc gia của VN tăng lên 9 bậc chứng tỏ nền kinh tế, đời sống xã hội của VN đang rất sôi động, phát triển tích cực. Chúng ta đã thấy những nỗ lực cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, linh hoạt trong sản xuất… đã giúp VN vẫn giữ được con số kim ngạch xuất siêu đầy bất ngờ. Sự dịch chuyển dòng vốn ngoại vào VN đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh, các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận với công nghệ, kỹ thuật cao, người lao động được nâng cao tay nghề, hàm lượng giá trị gia tăng trong hàng hóa xuất khẩu đã tăng lên nhiều, hàng Việt không ngừng mở rộng thị trường...
Nhưng bước sang năm 2021, chúng ta vẫn còn nhiều bài toán phải giải quyết với những ẩn số đầy thách thức chứ không hẳn chỉ một màu sắc lạc quan.
Dòng vốn ngoại mới cũng đi kèm với thực tế các doanh nghiệp VN sẽ bị gia tăng áp lực cạnh tranh ngay trên sân nhà. Nhiều hiệp định thương mại tự do, hàng rào thuế quan được dỡ bỏ, thị trường nội địa sẽ sớm chia phần với hàng hóa quốc tế. Doanh nghiệp nào không thay đổi kịp sẽ khó khăn, thậm chí bị đào thải. Doanh nghiệp VN cần có công tác dự báo tốt để đón đầu, đủ năng lực sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn nước ngoài trong tương lai.
Xuất khẩu và xuất siêu đạt thành tích cao. Nhưng thực tế, ước tính năm 2020 chúng ta xuất siêu 19,1 tỉ USD nhưng khu vực kinh tế trong nước vẫn nhập siêu tới 15,5 tỉ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lại xuất siêu đến 34,6 tỉ USD.
Rõ ràng, thành quả của xuất nhập khẩu chủ yếu là đóng góp của khối FDI. Ở mặt tích cực là chúng ta đã kêu gọi đúng dòng vốn có chất lượng hơn, các sản phẩm xuất khẩu của VN bây giờ là hàng điện tử, hàng công nghệ cao chứ không chỉ nông sản thô. Nhưng nếu không có ứng phó, VN sẽ bị đóng vai "người gia công thầm lặng".
Ngay cả trong cơ cấu nhập khẩu hàng hóa của năm 2020, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính chiếm 93,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, đạt 245,6 tỉ USD, trong khi nhóm hàng tiêu dùng chỉ 16,8 tỉ USD, giảm 3,8%. Điều này chứng tỏ chúng ta đang phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng làm ra sản phẩm thấp.
Ngoài ra, với nhiều hiệp định thương mại tự do, VN còn có nguy cơ trở thành nơi trung chuyển hàng hóa của các nước láng giềng, nhập khẩu hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm từ nước ngoài về đây để giả mạo xuất xứ xuất vào các nước khác. Các vụ kho nhôm khủng hơn 4,3 tỉ USD ở Vũng Tàu hay nhiều nhóm hàng giả mạo VN đã bị các nước áp thuế cao, khiến hàng Việt bị vạ lây. Sẽ rất nguy hiểm cho hàng xuất khẩu VN nếu hiện tượng này không được ngăn chặn.
Doanh nghiệp các nước dịch chuyển hoạt động sản xuất về VN là để đón các lợi ích. Liệu lao động VN đủ sức cạnh tranh với chính các đối tác ngoại ngay trên sân nhà? Doanh nghiệp Việt có kịp tự cải thiện năng suất lao động, đầu tư máy móc, hiện đại hóa quy trình lao động, ứng dụng công nghệ để cùng vươn lên?...
Những câu hỏi và thực tế trên đòi hỏi nhiều giải pháp hiệu quả. Ngay cải cách môi trường đầu tư, chúng ta vẫn còn nhiều việc cần phải làm ngay, như xóa các khoản chi phí không chính thức, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng…
-
TTO - Chiều 22-1, trả lời báo chí tại buổi họp báo về Đại hội Đảng XIII, ông Mai Văn Chính - ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết việc có sửa Điều lệ Đảng hay không sẽ do Đại hội Đảng XIII quyết định.
-
TTO - Ngày 22-1, Trung Quốc thông qua luật lần đầu tiên cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ lực với tàu nước ngoài.
-
TTO - Toàn bộ đại biểu dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt thời gian họp, tại các khách sạn, nhà khách gần Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Đại biểu không ăn, nghỉ bên ngoài hoặc nhà riêng.
-
TTO - Trước thông tin khách hàng khiếu nại vì không rút được tiền từ 3 sổ tiết kiệm trị giá 52 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) cho hay các sổ tiết kiệm trên là vật chứng vụ án.
-
TTO - Theo thông báo của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ ngày 22-1, tân cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đã điện đàm với các quan chức của Pháp, Đức, Vương quốc Anh và Nhật Bản.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận