24/10/2017 17:32 GMT+7

Tranh chấp bằng sáng chế giữa Samsung và Apple được xét xử lại

ĐÌNH HẢI
ĐÌNH HẢI

TTO – Thế giới luôn luôn thay đổi hằng ngày, nhưng dường như một thứ sẽ mãi đứng vững chính là cuộc chiến giữa hai ông lớn công nghệ này.

Tranh chấp đã được đưa tòa từ năm 2011, và dường như đã xong xuôi khi luật sư phía Samsung đã hạ tiền bồi thường từ 1 tỷ USD xuống 399 triệu USD. Nhưng, theo một yêu cầu kháng cáo thành công của Apple, số tiền phạt sẽ được tranh luận lại.

Tranh chấp bằng sáng chế giữa Samsung và Apple được xét xử lại - Ảnh 1.

Ảnh: DIGITAL TRENDS

Thẩm phán Judge Lucy Kot, người đã phán xử tranh chấp, xác nhận sẽ có phiên xét xử mới và yêu cầu Apple và Samsung đến 25-10 phải đưa ra ngày chính thức để ra tòa. Luật sư Florian Muelller là người đầu tiền biết đến quyết định này, và tin rằng có 30% là trường hợp 2 bên kết thúc bằng hòa giải.

Vậy, tại sao lại xuất hiện phiên xét xử mới? Ban đầu Apple yêu cầu tiền phạt dựa trên tổng lợi nhuận Samsung có được từ những điện thoại "bắt chước" các bằng sáng chế của Apple, nhưng công ty Hàn Quốc đã tranh luận là tiền bồi thường nên dựa trên những bộ phận riêng biệt thay vì dựa trên cả một sản phẩm.

Ý này tức là không phải tất cả bộ phận riêng lẻ trên điện thoại Samsung được sao chép từ iPhone, và họ chỉ chịu trách nhiệm với những bộ phận vi phạm bằng sáng chế của Apple.

Apple rõ ràng vẫn không hài lòng với cách tính bồi thường này.

Apple kiện Samsung, một số smartphone Galaxy cũ bị cấm Apple kiện Samsung, một số smartphone Galaxy cũ bị cấm Qualcomm muốn Trung Quốc ra lệnh cấm bán iPhone tại nước này Qualcomm muốn Trung Quốc ra lệnh cấm bán iPhone tại nước này Oracle và Google: kết quả vụ kiện 9 tỉ USD Oracle và Google: kết quả vụ kiện 9 tỉ USD
ĐÌNH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên