14/05/2023 18:17 GMT+7

Tranh cãi hai giải thưởng dành cho Trấn Thành và phim Nhà bà Nữ

Trấn Thành và phim "Nhà bà Nữ" gây tranh cãi sau bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF). Tuổi Trẻ Online ghi nhận quan điểm hai chiều.

Tranh cãi hai giải thưởng dành cho Trấn Thành và phim Nhà bà Nữ - Ảnh 1.

Khả Như, Uyển Ân - hai diễn viên của Nhà bà Nữ - đại diện Trấn Thành và đoàn phim nhận hai giải thưởng - Ảnh: TRẦN MẶC

Tối 13-5, Trấn Thành và phim Nhà bà Nữ giành hai giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2023. Đây không phải là phim có số lượng giải thưởng lớn nhất vì Nhà bà Nữ có hai giải, còn Đêm tối rực rỡ có bốn giải.

Thế nhưng, hai giải của Nhà bà Nữ đều quan trọng: Đạo diễn xuất sắc cho Trấn Thành và Phim Việt Nam hay nhất cho Nhà bà Nữ.

Nhiều ý kiến khán giả gay gắt

Giải Đạo diễn xuất sắc của phim Việt Nam có ba đề cử: Trấn Thành (Nhà bà Nữ), Aaron Toronto (Đêm tối rực rỡ), Ngô Thanh Vân (Thanh Sói). Người đoạt giải là Trấn Thành.

Còn tại hạng mục Phim Việt Nam hay nhất, Nhà bà Nữ thắng giải. Giải này được ban tổ chức và các nghệ sĩ nhấn mạnh là "quan trọng nhất" trong hạng mục phim Việt Nam.

Tranh cãi hai giải thưởng dành cho Trấn Thành và phim Nhà bà Nữ - Ảnh 2.

Hari Won trả lời phỏng vấn báo chí sau khi thay mặt Trấn Thành nhận giải trên sân khấu liên hoan phim - Ảnh: TRẦN MẶC

Đại diện ban tổ chức cho Tuổi Trẻ Online biết danh sách đề cử giải này như sau: Đêm tối rực rỡ, Nhà bà Nữ, Em và Trịnh, Memento Mori: Đất 5, Thanh Sói. Có thể nói, đây đều là các đối thủ mạnh.

Giống như ở một số giải khác, mỗi khi Trấn Thành là người đoạt giải, dư luận luôn có luồng ý kiến đặt câu hỏi: Có xứng đáng hay không? 

Khi Trấn Thành đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2019 với vai diễn trong Cua lại vợ bầu, câu hỏi này cũng được đặt ra.

Năm 2021, tại Liên hoan phim Việt Nam, phim Bố già giành giải Bông sen bạc, Trấn Thành đoạt giải Tác giả kịch bản xuất sắc cùng nhóm biên kịch. Giải này bớt tranh cãi hơn vì chỉ là Bông sen bạc, chưa phải Bông sen vàng.

Còn năm nay, Trấn Thành và Nhà bà Nữ tiếp tục gây tranh cãi sau hai giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Bạn đọc Tuổi Trẻ Online tên Quoc bình luận: "Một bộ phim mà chửi từ đầu tới cuối mà được xếp hạng hay nhất thì ban tổ chức nên xem lại! Ý kiến của một khán giả bỏ về khi ráng mà không thể ngồi coi hết phim".

Bạn đọc Kim Tuấn phản bác: "Ủa vậy ngoài đời chửi là lên phim phải cười à? Phim Nhà bà Nữ chỉ thắng giải ở hạng mục phim Việt Nam, còn hạng mục phim châu Á có thắng giải đâu?".

Bạn đọc Minh Phương góp ý: "Một liên hoan phim non trẻ mới tổ chức lần thứ nhất thì nên ghi dấu ấn bằng những giải thưởng có giá trị chuyên môn".

Bạn đọc Bùi Thu so sánh Nhà bà Nữ với chính Bố già của Trấn Thành: "Phim của Trấn Thành tôi xem rồi. Hay thì không hay, dở thì không đến mức dở, nhưng dở hơn phim Bố già nhiều".

Khi Trấn Thành thông báo tin đoạt giải, bên cạnh nhiều bình luận chúc mừng, cũng có khán giả "chọc ngoáy" anh trên fanpage: "Chừng nào anh ra phim Hào quang rực rỡ vậy ạ?".

Bài đăng về tin tức này trên fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (của đơn vị đối tác sản xuất) cũng nhận những bình luận: "Phim toàn thấy cãi lộn, chửi thề, giọng nhức óc mà đoạt giải. Điện ảnh Việt Nam mãi cũng vậy thôi"; "Mạch phim thì hời hợt, qua loa, coi cãi nhau là chính. Làm phim một màu đánh vô tâm lý mấy đứa mới lớn bồng bột ưa cãi cha cãi mẹ để làm phim"...

Nhưng giám khảo đánh giá cao 

Khi Tuổi Trẻ Online hỏi về hai giải thưởng cho Nhà bà Nữ và Trấn Thành, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương - thành viên ban giám khảo hạng mục phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - trả lời:

"Làm nghề, ai cũng muốn được khán giả và đồng nghiệp ghi nhận, được nhiều người biết đến, đưa những giá trị nghệ thuật tư tưởng trong phim đến với khán giả. 

Khi chấm giải, chúng tôi không quan tâm bộ phim đó của ai, diễn viên hay đạo diễn tên là gì. Chúng tôi chỉ quan tâm bộ phim nói lên vấn đề gì, có hay, cuốn hút, hoàn thiện hay không".

Tranh cãi hai giải thưởng dành cho Trấn Thành và phim Nhà bà Nữ - Ảnh 3.

Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương cho biết ban giám khảo đồng thuận về kết quả giải - Ảnh: BTC cung cấp

Cụ thể, theo nghệ sĩ Lan Hương, Nhà bà Nữ khiến bà thích thú vì cách kể chuyện, vấn đề đưa ra. Các đề cử khác cũng không hề tệ: phim Đêm tối rực rỡ có kết cấu kịch bản ổn, đưa ra vấn đề thú vị, Memento Mori: Đất có câu chuyện hay. 

Tuy nhiên, Nhà bà Nữ được chọn vì "hoàn chỉnh hơn cả, được toàn thể ban giám khảo đi đến thống nhất, dù có người thích phim này hơn, có người thích phim kia hơn". Nghệ sĩ Lan Hương cho biết ban giám khảo không tranh luận nhiều về kết quả này.

Tranh cãi hai giải thưởng dành cho Trấn Thành và phim Nhà bà Nữ - Ảnh 4.

Đạo diễn Aaron Toronto mừng khi hai phim về bạo hành gia đình được quan tâm và vinh danh - Ảnh: TRẦN MẶC

Tuổi Trẻ Online đặt câu hỏi "Có những khán giả đã đặt câu hỏi: Trấn Thành và Nhà bà Nữ có xứng đáng không?", nghệ sĩ Lan Hương nói:

"Chúng tôi là những người làm nghề, làm dâu trăm họ, không thể nào thỏa mãn mong muốn của tất cả mọi người. Khi thưởng thức món ăn, có người thích món này, người thích món kia.

Nhưng trong một sự kiện điện ảnh, chúng tôi phải hướng đến một tiêu chí nhất định.

Phim Nhà bà Nữ có câu chuyện và vấn đề thú vị, còn tay nghề đạo diễn mới mẻ và táo bạo. Sự táo bạo đó chinh phục hội đồng giám khảo".

Đạo diễn Aaron Toronto là người cùng với phim Đêm tối rực rỡ đoạt bốn giải trong hạng mục phim Việt Nam. 

Anh bày tỏ niềm vui khi cả ban giám khảo liên hoan phim đã quan tâm và trao giải thưởng cho hai bộ phim Việt Nam về chủ đề xã hội nhức nhối - bạo hành gia đình: Đêm tối rực rỡNhà bà Nữ. 

Aaron Toronto mong điện ảnh Việt Nam sẽ khai thác nhiều và sâu hơn nữa về chủ đề quan trọng này.

Trấn Thành nói gì về giải thưởng?

Trên fanpage, Trấn Thành đăng tin về hai giải thưởng và viết: "Trấn Thành xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đã dành cho Trấn Thành hai giải thưởng lớn và đầy vinh dự này.

Đây chỉ là tác phẩm điện ảnh thứ 2 trong sự nghiệp của mình, vì thế giải thưởng lần này thật sự là một nguồn khích lệ và động viên to lớn đối với Trấn Thành để có thật nhiều động lực tiếp tục đóng góp hết mình cho điện ảnh của Việt Nam".

Trấn Thành là đạo diễn xuất sắc, Nhà bà Nữ là phim Việt hay nhất ở Liên hoan phim châu Á Đà NẵngTrấn Thành là đạo diễn xuất sắc, Nhà bà Nữ là phim Việt hay nhất ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Hạng mục phim Việt, Đêm tối rực rỡ thắng bốn giải. Nhà bà Nữ với giải đạo diễn xuất sắc cho Trấn Thành và phim Việt hay nhất. Những đứa trẻ trong sương là phim châu Á hay nhất. Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng diễn ra tối 13-5 tại Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên