31/05/2023 09:20 GMT+7

Trang Nemo nhập viện lúc nửa đêm, tòa sáng nay phải hoãn

Theo luật sư của Trang Nemo, do có vấn đề về sức khỏe, bị cáo này đã nhập viện vào đêm 30-5 nên không thể đến tham dự phiên tòa.

Trang Nemo nhập viện lúc nửa đêm, tòa sáng nay phải hoãn - Ảnh 1.

Các đồng phạm của Trang Nemo tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 31-5, Tòa án nhân dân quận 1 (TP.HCM) xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 24 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.

Hoãn phiên tòa vì Trang Nemo nhập viện trong đêm

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Nhật Minh làm chủ tọa.

Trang Nemo không đến tòa

Các bà Phạm Lệ Khanh, Quách Thị Thùy Trang và Nguyễn Trần Trà My đến tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trang Nemo nhập viện lúc nửa đêm, tòa sáng nay phải hoãn - Ảnh 2.

Luật sư của Trang Nemo giao tin nhắn thông báo tình trạng sức khỏe của Trang Nemo - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại phiên tòa này, Trang Nemo vắng mặt. Theo luật sư bảo vệ cho Trang, khoảng 22h đêm qua nhận được thông báo từ gia đình về việc Trang có vấn đề về sức khỏe và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Luật sư xuất trình tin nhắn được cho là thông báo trên của gia đình Trang Nemo cho thư ký phiên tòa.

Ý kiến về việc này, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo.

Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa vì bị cáo vắng mặt vì lý do khách quan. Phiên tòa sẽ được mở lại vào chiều 16-6.

Trang Nemo nhập viện lúc nửa đêm, tòa sáng nay phải hoãn - Ảnh 3.

Trần Nguyễn Trà My (trái) và Phạm Lệ Khanh đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Ảnh: HỮU HẠNH

Gây náo loạn do mâu thuẫn trong việc bán hàng online

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh trực tuyến nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng Trang Nemo để giải quyết. 

14h45 ngày 16-1-2022, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang. Tại đây My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì Khanh chửi tục với Trang.

Nghe vậy, nhân viên của Trang là Phạm Quyền Quy và Quách Thị Thùy Trang lao vào nắm tóc, đánh vào đầu, lưng và đạp vào bụng Khanh.

Hai bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phước Tuấn thấy sự việc cũng lao vào đánh Khanh. Sau đó một số cán bộ công an có mặt, mời toàn bộ những người liên quan về làm việc.

Khi ra đến trước cửa hàng, Trang Nemo tiếp tục giật khẩu trang của Khanh. Đồng thời Quy, Khương, Nam, Tuấn cũng lao vào đánh Khanh mang thương tích 3%.

Đối với thương tích của chị Khanh, cơ quan điều tra cho rằng qua điều tra chưa xác định được thương tích do ai gây ra, xảy ra bên trong hay bên ngoài cửa hàng Trang Nemo nên Công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Quy, Khương, Tuấn, Nam.

Tại phiên tòa trước vào tháng 11-2022, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi gây thương tích của các bị cáo cho chị Khanh để có cơ sở xử lý đối với yêu cầu xử lý hình sự của chị Khanh. Tuy nhiên viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố trước đó.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Nguyễn Phước Tuấn đã qua đời tại nơi cư trú (khi đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú) vào ngày 18-1 do hen phế quản/sử dụng ma túy tổng hợp dạng methamphetamine.

Do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Tuấn.

Một đồng phạm với Trang Nemo qua đời do ma túyMột đồng phạm với Trang Nemo qua đời do ma túy

Trong quá trình giải quyết vụ án, một đồng phạm với Trang Nemo trong vụ gây rối trật tự công cộng đã qua đời tại nhà riêng do ma túy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên