
Đang dẫn Tinh hà say hi nên status về nhạc trẻ của Trấn Thành lập tức gây chú ý - Ảnh: BTC
Trong status, Trấn Thành bày tỏ sự bức bối khi "hầu như không thể thuộc hết được một bài nhạc trẻ", dù trước đây từng thuộc làu làu cả album của Celine Dion, Mariah Carey hay Whitney Houston.
Trấn Thành "chê xéo" nhạc trẻ?
"Tui nhớ lại thời trai tráng lúc hăm mấy bài nào của Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston tui đều thuộc lào lào. Tiếng Anh nha, khó hát nha, mà thuộc cả album! Không sót chữ nào! Tại sao bây giờ tui học hoài không bao giờ thuộc hết được 1 bài nhạc trẻ vậy ta???" - Trấn Thành viết.
Anh tự vấn nhiều nguyên nhân: bận rộn, chưa đủ mê, lời bài hát chưa hay, hay đơn giản là "già rồi, đầu chậm và ngu đi"? Status kết thúc bằng câu hỏi chân thành: "Có má nào giống tui không hay chỉ mình tui bị vậy? Và các bạn trẻ đâu? Các bạn có bị khó thuộc được hết 1 bài không?".

Chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân vào chiều 15-7 - Ảnh chụp màn hình
Trấn Thành không phải là người nổi tiếng đầu tiên bày tỏ khó khăn khi tiếp cận nhạc trẻ hiện nay. Nhiều khán giả 7X, 8X chia sẻ cảm giác tương tự: lời bài hát nhanh, giàu slang, hình ảnh trừu tượng, đôi khi mang tính stream-oriented (tối ưu cho TikTok, Reels) hơn là ca khúc truyền thống cần thuộc lòng.
Những cái tên anh nhắc đến như: Grey D, Tlinh, Wren đều là đại diện cho làn sóng mới với âm nhạc mang màu sắc Gen Z, kết hợp trap, R&B, pop điện tử với lời lẽ đời thường, đôi khi rất "sâu sắc" như anh nhận xét, nhưng cấu trúc và nhịp điệu khác biệt rõ rệt so với ballad mạnh mẽ, melody dễ nhớ của thập niên 1990 - 2000.
Các nhà sản xuất trẻ "trong nhà" Grey D từng giải thích: Nhạc ngày nay thường được thiết kế để "nghe cảm giác" hơn là "hát theo".
Beat mạnh, auto-tune, layer vocal dày đặc khiến việc ghi nhớ lời nguyên vẹn trở nên khó khăn hơn, ngay cả với chính nghệ sĩ trẻ. Trong khi đó, thế hệ trước quen với melody ballad rõ ràng, lặp lại mô típ dễ thuộc.
Hiện tại, Trấn Thành đang dẫn chương trình Tinh hà say hi với sự tham gia của Wren - một trong những nghệ sĩ anh bày tỏ sự yêu thích và cũng tham gia chương trình. Vậy nên, status này có thể vô tình khơi mào cuộc đối thoại thú vị giữa các thế hệ về âm nhạc Việt.
Không phải "chê", mà là cầu nối
Nhiều comment bên dưới bài đăng của Trấn Thành cho rằng đây là hiện tượng phổ biến theo tuổi tác. Khả năng ghi nhớ lời bài hát liên quan đến trí nhớ ngữ nghĩa và trí nhớ cơ học, vốn giảm dần sau 30-35 tuổi nếu không được rèn luyện thường xuyên.
Hơn nữa, thói quen nghe nhạc thụ động qua streaming (chỉ nghe vài giây, skip liên tục) làm giảm khả năng "thuộc lòng" so với thời nghe CD, cassette lặp đi lặp lại.
Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ phản hồi rằng họ vẫn thuộc rất nhanh các bài hit của mình. "Với bài mình thích thật sự, đặc biệt là trend TikTok, em thuộc trong 2-3 lần nghe", một bạn viết.
Dù một số bình luận cho rằng status có phần "chê" nhạc trẻ Việt Nam hiện tại, phần lớn khán giả đánh giá đây là chia sẻ chân thành, hài hước của Trấn Thành - người luôn giữ sự gần gũi với khán giả qua nhiều năm.
Anh không phủ nhận cái hay của nhạc trẻ, thậm chí còn "mê lắm", chỉ là đang gặp khó khăn cá nhân trong việc thuộc lời.
Đây có lẽ là cơ hội tốt để hai thế hệ cùng lắng nghe nhau hơn. Nhạc trẻ Việt đang phát triển mạnh mẽ, đa dạng và phản ánh đúng tâm trạng của Gen Z, trong khi kinh nghiệm và cảm xúc sâu lắng của thế hệ trước vẫn là nền tảng quý giá.
Bạn nghĩ sao? Bạn thuộc lời các ca khúc mới nhanh đến đâu? Hãy cùng chia sẻ dưới phần bình luận. Âm nhạc vốn là ngôn ngữ kết nối và những status như của Trấn Thành chính là cách để chúng ta hiểu nhau hơn trong dòng chảy không ngừng của thời đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận