20/01/2022 08:53 GMT+7

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Chính phủ Peru nói vụ tràn dầu tại một nhà máy lọc dầu do sóng thần Tonga gây ra là một "thảm họa sinh thái".

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru - Ảnh 1.

Chim chết trên bờ biển Peru do dầu tràn - Ảnh: REUTERS

Núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha'apai phun trào dưới biển tạo ra sóng thần trên Thái Bình Dương, gây ra vụ tràn dầu từ một tàu chở dầu đang dỡ hàng tại Nhà máy La Pampilla của công ty dầu ở Tây Ban Nha Repsol ở Peru.

La Pampilla là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Peru và cung cấp nguyên liệu cho hơn một nửa thị trường địa phương.

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru - Ảnh 2.

Tổng thống Peru Pedro Castillo đi thị sát thiệt hại - Ảnh: REUTERS

Vụ tràn dầu đã gây hại cho động thực vật trong các khu bảo tồn trên khu vực rộng 18.000km2.

Bộ Ngoại giao Peru cho biết đã kêu gọi Công ty Repsol chi trả thiệt hại.

"Đây là thảm họa sinh thái tồi tệ nhất trong thời gian gần đây và khiến hàng trăm gia đình ngư dân bị thiệt hại nghiêm trọng. Repsol phải ngay lập tức bồi thường thiệt hại", Bộ Ngoại giao Peru viết trên Twitter.

Các công tố viên Peru đã mở một cuộc điều tra đối với Repsol sau vụ việc.

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru - Ảnh 3.

Quá trình dọn dẹp bãi biển Ventanilla ở Peru - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Môi trường Ruben Ramirez đã gặp các quan chức của Repsol và nói rằng khoảng 6.000 thùng dầu đã bị tràn.

Cơ quan Giám sát đầu tư năng lượng và khai thác của Peru (Osinergmin) đã yêu cầu đóng cửa một trong bốn trạm của nhà máy lọc dầu cho đến khi xác định được nguyên nhân sự cố.

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru - Ảnh 4.

Dầu tràn ảnh hưởng một khu vực rộng lớn - Ảnh: REUTERS

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru - Ảnh 5.

Không thể nhận ra đây là một bãi biển - Ảnh: REUTERS

Tràn dầu do sóng thần Tonga gây ‘thảm họa sinh thái’ ở Peru - Ảnh 6.

Sự cố ảnh hưởng nặng nề đến sinh thái của Peru - Ảnh: REUTERS

Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống Đảo quốc Tonga đã liên lạc được với thế giới qua điện thoại, báo động thiếu nước uống

TTO - Người Tonga cuối cùng cũng có thể liên lạc qua điện thoại với gia đình và thế giới bên ngoài vào ngày 20-1, năm ngày sau vụ phun trào núi lửa.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên