Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Công ty TNHH Đại Đồng lấy sân bóng của dân xã Ea Nam, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) làm trạm trộn bêtông rồi ngang nhiên xả thải ra khu dân cư với lý do phải... chạy đua với tiến độ thi công công trình điện gió.

Khốn khổ với trạm trộn bêtông sát khu dân cư - Video: TRUNG TÂN

Nhiều tháng nay, người dân xã Ea Nam khốn khổ với tình trạng ồn ào, khói bụi khi đại công trường điện gió Ea Nam cấp tập thi công. 

Theo người dân, trạm trộn dã chiến của Công ty TNHH Đại Đồng (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột) lấy sân bóng của dân thôn 5 (xã Ea Nam) làm việc. Trạm nằm sát khu dân cư, gây ồn ào, bụi bặm suốt ngày đêm... 

"Không chỉ bụi, xe bồn, xe tải trọng lớn chạy ầm ầm, vượt nhau gây mất an toàn giao thông. Người dân rất nhiều lần có ý kiến, viết đơn phản ánh nhưng doanh nghiệp hứa xong rồi y như cũ" - anh Y B. Niê (buôn Riêng B, xã Ea Nam) bức xúc.

Theo ông Y Th. Niê (một hộ dân khác), trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra đường gần 2km không được xử lý. Mùa mưa, dòng nước toàn ximăng này trôi xuống ao hồ người dân sẽ lãnh đủ. Bức xúc, người dân phản đối, công ty hứa sẽ khắc phục nhưng mấy tháng trôi qua vẫn làm ngơ.

Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió - Ảnh 2.

Mỗi lần xe ra vào trạm trộn là con đường dân sinh bị ách tắc - Ảnhh: TRUNG TÂN

Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió - Ảnh 3.

Trạm trộn bêtông Đại Đồng xả thẳng nước thải ra môi trường - Ảnhh: TRUNG TÂN

Trả lời về việc này, ông Nguyễn Thành Sơn - giám đốc Công ty TNHH Đại Đồng - thừa nhận những sai sót trong quá trình thi công, vận chuyển bêtông tươi đến các trụ tuabin của dự án điện gió.

"Một dự án lớn như điện gió Ea Nam, đại công trường hàng ngàn hecta khó tránh khỏi những tác động xấu. Bên thi công tuabin gọi, mình phải trộn và chở tới bất kể giờ nào. Biết là vi phạm, ảnh hưởng nhưng vẫn phải làm. Công ty sẽ cố gắng hạn chế thấp nhất tác động xấu đến người dân", ông Sơn nói.

Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió - Ảnh 4.

Giám đốc Công ty Đại Đồng nói việc xe chạy gây bụi bặm là phải theo tiến độ, không thể tránh khỏi - Ảnhh: TRUNG TÂN

Lãnh đạo UBND xã Ea Nam cho biết từ đầu tháng 1-2021 đã có văn bản nhắc nhở Công ty TNHH Đại Đồng thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hoạt động không quá 22h đêm.

Tuy nhiên, ông Y Chức KPă - phó chủ tịch UBND xã Ea Nam - cho biết do công ty không khắc phục các vi phạm, bị người dân phản đối nên sáng 30-6, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn. 

"Doanh nghiệp cam kết sẽ ngăn chặn ngay tình trạng nước thải từ trong trạm trộn chảy ra môi trường, sẽ phun nước chống bụi 3 lần/ngày trên các tuyến đường", ông Y Chức thông tin.

Nói thêm về việc này, ông Nguyễn Văn Hà - chủ tịch UBND huyện Ea H’leo - khẳng định không chạy theo tiến độ dự án bằng mọi giá, làm ảnh hưởng cuộc  sống người  dân...

"Tôi đã yêu cầu các ngành, đặc biệt Công an huyện Ea H'leo tăng cường kiểm tra để ngăn chặn việc xe quá tải, quá khổ gây bụi bặm, nguy hiểm cho người dân. Việc Công ty Đại Đồng xả thải sẽ cho kiểm tra, xử lý nghiêm", ông Hà cam  kết.

Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió - Ảnh 5.

Không chỉ gây bụi, xe của Đại Đồng có dấu hiệu phóng nhanh, vượt ẩu trong các tuyến đường nông thôn - Ảnh: TRUNG TÂN

Trung tá Nguyễn Thành Nam - đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Ea H’leo - khẳng định dẫu không đảm bảo 100% nhưng thời gian qua đơn vị đã quyết liệt đối với vi phạm việc cơi nới thùng, thành xe, quá tốc độ, rơi vãi.

Từ đầu năm đến nay đã xử lý 34 trường hợp xe tải vi phạm tại vùng dự án, trong đó có 3 trường hơp quá tải trên 150%, phạt hành chính trên 40 triệu đồng/trường hợp.

"Tới đây, trong kế hoạch tuần tra, đơn vị cũng sẽ mạnh tay hơn để lập lại trật tự an toàn giao thông khu vực này", ông Nam nói.

Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió - Ảnh 7.

Dự án điện gió Ea Nam đang cấp tập triển khai - Ảnhh: TÂM AN

Trạm trộn bêtông vô tư xả thải ra khu dân cư để chạy đua tiến độ công trình điện gió - Ảnh 8.

Quá bức xúc với việc Công ty TNHH Đại Đồng hứa lèo, người dân nhiều lần chặn xe, ngăn trạm trộn bêtông hoạt động - Ảnhh: TÂM AN

Dự án điện gió có được đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá? Dự án điện gió có được đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá?

TTO - Để hoàn thành các dự án điện gió trước 31-10-2021, nhiều chủ đầu tư và các địa phương chấp nhận đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá, bất chấp các quy trình, thủ tục bắt buộc?

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên