Tag: trả phí

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ việc trả phí test COVID-19 khi vào viện điều trị

TTO - Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Biên Hòa giải thích ra sao chuyện 'phường kêu gọi dân tự xét nghiệm trả phí'?

TTO - Tranh thủ ‘thời gian vàng’, chính quyền phường kêu gọi người dân tự xét nghiệm tầm soát có trả phí, vừa giúp sàng lọc phát hiện các F0, F1 ngoài cộng đồng, vừa giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước.

Thu hồi công văn đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19, kinh phí dân 'tự chi trả'

TTO - Sau khi ban hành công văn với nội dung khảo sát nhu cầu sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 kèm nội dung 'kinh phí tiêm vắc xin sẽ do người sử dụng tự chi trả', thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã thu hồi công văn này.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho học sinh, sinh viên muốn đi học ở tỉnh thành khác

TTO - Để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên đang theo học ở các tỉnh, thành phố khác muốn quay trở lại trường tiếp tục học tập, tỉnh Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho các em có nhu cầu, và tự trả phí xét nghiệm.

Bất hợp lý hiến tạng trả phí

TTO - Chi phí xét nghiệm, chụp chiếu để xác định được một người đang sống có thể tình nguyện hiến tặng mô tạng được hay không lên tới 15-20 triệu đồng, theo quy định hiện hành người tình nguyện tặng một phần thân thể mình lại phải trả số tiền này.

Gửi ngoại tệ có thể phải trả phí, có gây sốc?

TTO - Lãi suất gửi USD về 0, đây là năm đầu tiên VN áp dụng lãi suất 0% đối với tiền gửi USD. Sắp tới gửi ngoại tệ có thể phải trả phí, dân lo, chuyên gia nói gì?

Rút tiền mặt sẽ phải trả phí

TTO - Dự thảo Thông tư Quy định phí dịch vụ tiền mặt quy định các tổ chức tín dụng được quyền ấn định mức phí rút tiền mặt đối với khách hàng không vượt quá 0,05% tổng giá trị tiền mặt rút ra từ tài khoản thanh toán và phải niêm yết công khai vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai lấy ý kiến đóng góp.

Google có thể phải trả phí bản quyền tin tức

TTO - Giới chức Pháp vừa ra hạn cuối cùng để Google và giới báo chí nước này giải quyết những khúc mắc liên quan đến phí bản quyền tin tức mà Google đang bị buộc phải trả.

Pháp, Brazil muốn Google trả phí nguồn tin trực tuyến

TTO - Chính phủ cùng các hãng thông tấn báo chí Pháp và Brazil đã mở một cuộc chiến mới với Google, buộc hãng này phải trả phí khi dẫn lại các nguồn tin trong kết quả tìm kiếm của mình.

Xem xét kiến nghị phí đường cao tốc Trung Lương

TT - Ngày 12-3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công thương xem xét xử lý kiến nghị của Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM và Hiệp hội Vận tải ôtô An Giang về giá phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.