Tag: trả lời báo chí

Cần Thơ sẽ sửa quy chế họp báo có nội dung 'hỏi phải đúng tôn chỉ tờ báo'

Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ cho biết sẽ sửa đổi quy chế họp báo có nội dung quy định "nhà báo hỏi phải đúng tôn chỉ của tờ báo".

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Người đứng đầu phải rà soát thông tin, kịp thời trả lời báo chí

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ra văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về việc cử người phát ngôn và trả lời báo chí.

Thiếu vắc xin: Bộ Y tế nói không có chuyện đùn đẩy xuống địa phương

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: “Không có chuyện Bộ Y tế đùn đẩy xuống địa phương, né tránh trách nhiệm và bộ đã rất cố gắng để có vắc xin tiêm cho trẻ”.

Đại hội Đảng Phú Yên: chỉ sử dụng cặp giấy giả da, quà được quy ra tiền

TTO - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (2020-2025) sẽ không nhận lẵng hoa chúc mừng, chỉ sử dụng cặp giấy giả da để đựng tài liệu và quà đại biểu được quy ra tiền theo chế độ.

Khi Quốc hội phải nhắc giảm tiệc tùng, tăng trả lời báo chí

TTO - Đích thân Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị như vậy với các đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ tham dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV (khai mạc ngày mai 22-10) - kỳ họp có độ "nhạy cảm" cao khi lấy phiếu tín nhiệm 48 quan chức cấp cao.

Cách nào bịt đáy của y đức?

TT - Sau ba ngày từ chối báo chí sau vụ án bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông, ngày 26-10 Bộ Y tế đã gửi câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho báo chí. Diễn đàn chủ nhật mời thêm những thầy thuốc uy tín có ý kiến tìm cách không để đáy của y đức bị thủng.

Bộ trưởng Y tế lần đầu trả lời vụ vứt xác bệnh nhân

TTO - Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lần đầu tiên trả lời báo chí bằng văn bản, sau khi nhận được khoảng 50 câu hỏi từ nhiều tờ báo, về trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế sau vụ bác sĩ Thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân động trời.

Rất ít cơ quan nhà nước trả lời báo chí

TT - Ngày 18-10, Trung tâm truyền thông và giáo dục cộng đồng và Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến dự án “Nâng cao mức độ phản hồi của cơ quan nhà nước đối với kiến nghị, phê bình của công dân trên báo chí”.