30/05/2018 15:30 GMT+7

Trả hồ sơ vụ vỡ hụi, chiếm đoạt 20 tỉ

LÊ DÂN- HUY PHÁCH
LÊ DÂN- HUY PHÁCH

TTO - Bà Nguyễn Thị Thu Nhung bị cáo buộc dùng tên khống, số phần khống tham gia chơi hụi để hốt lấy tiền. Tự ý lấy hụi của hội viên hốt, bán... chiếm đoạt trên 20 tỉ đồng. Ngoài ra còn nợ tiền hụi, tiền vay, mượn trên 59 tỉ đồng.

Trả hồ sơ vụ vỡ hụi, chiếm đoạt 20 tỉ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhung bị cáo buộc lừa đảo trên 20 tỉ đồng - Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 30-5, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Nhung (41 tuổi, ngụ khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, Hậu Gang) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Thu Nhung bắt đầu chơi hụi và làm chủ hụi tại địa bàn huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ) từ năm 2002. Đến đầu tháng 5- 2016, bà Nhung tuyên bố vỡ hụi. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng kết luận bà Nhung đã dùng tên khống, số phần khống tham gia chơi hụi để hốt lấy tiền. Bà Nhung tự ý hốt hụi của hụi viên, bán hụi khống để chiếm đoạt số tiền của các hụi viên trên 20 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Nhung còn nợ tiền hụi, tiền vay, mượn của 46 người tổng cộng trên 59 tỉ đồng.

Tại tòa, nhiều vấn đề chưa được các cơ quan tố tụng làm rõ, như: số tiền bị cáo Nguyễn Thị Thu Nhung chiếm đoạt sử dụng vào mục đích gì, tài sản bị cáo có trong thời kỳ hôn nhân và tài sản mà bị hại đề nghị tại phiên tòa có phải là tài sản do phạm tội mà có hay không... 

Do đó, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

Khoác áo nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 11 tỉ đồng Khoác áo nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 11 tỉ đồng

TTO - Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng và làm giả giấy tờ, Huyền đã lừa được 10 người ở Vũng Tàu với chiêu mua bán nhà đất của ngân hàng phát mãi với giá rẻ. Huyền đã bị kết án 20 năm tù.

LÊ DÂN- HUY PHÁCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên