TP.HCM: Thêm 2 ca tay chân miệng tử vong

L.ANH - L.TH.H. - T.LŨY
L.ANH - L.TH.H. - T.LŨY

TT - Ngày 18-8, tại TP.HCM đã có thêm hai bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng. Trong khi đó, cùng ngày, bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị giám sát dịch tay chân miệng chặt chẽ.

Read this on Tuoitrenews.vn

reLN97s1.jpgPhóng to
Điều trị cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

“Các giám đốc sở y tế tỉnh thành tổ chức giám sát dịch chặt chẽ, tránh để dịch lan rộng, kéo dài. Thực hiện công bố dịch theo quyết định 64 năm 2010 của Thủ tướng” - ngày 18-8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có chỉ thị tăng cường phòng chống dịch tay chân miệng, yêu cầu như trên.

Hai ca tử vong do bệnh tay chân miệng trong ngày 18-8 là bé V.L.Đ. (1 tuổi, tạm trú P.14, Q.6) và N.L.B.N. (4 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), cả hai bé gái lần lượt nhập viện Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 (TP.HCM).

Bé Đ. có triệu chứng nôn ói nhiều. Chỉ hai ngày sau khi nhập viện bé đã tử vong. Kết quả điều tra dịch tễ tại nơi ở của bé từ đầu tháng 7 đến nay có ba ca mắc bệnh tay chân miệng. Bé N. nhập viện với triệu chứng sốt, đau họng. Bé tử vong với chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 4.

Hai ca tử vong này nâng con số tử vong vì bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay tại TP.HCM lên 24 ca.

Q.NGỌC

Theo chỉ thị này, tám tháng đầu năm 2011 đã có 32.588 người mắc bệnh tay chân miệng ở 52 tỉnh thành, 81 người tử vong, là năm có số người mắc bệnh tay chân miệng cao nhất từ trước đến nay. Dự báo những tháng cuối năm 2011 tình hình còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát thành dịch lớn.

Bộ trưởng yêu cầu các trung tâm y tế dự phòng tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, làm sạch nền nhà, bàn ghế, đồ dùng đồ chơi tại gia đình, nhóm trẻ, trường mẫu giáo bằng nước xà phòng, dung dịch khử khuẩn, chloramine B. Chuẩn bị sẵn thuốc, hóa chất, sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh trong trường hợp có dịch lớn.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng giao Cục Quản lý khám chữa bệnh tổ chức tập huấn phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng mới cho các cơ sở điều trị. Các viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur triển khai nghiên cứu về dịch tễ, kiểm soát nguy cơ và đề xuất các biện pháp chống dịch phù hợp.

TP.HCM: chưa đủ yếu tố công bố dịch

Chiều 18-8, ông Phạm Việt Thanh - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết Sở Y tế TP.HCM đã đánh giá, đối chiếu tình hình thực tế bệnh tay chân miệng đang xảy ra tại TP với điều kiện công bố dịch bệnh truyền nhiễm theo quyết định 64/2010/QĐ-TTg quy định “Điều kiện công bố dịch và công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm” do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 25-10-2010, thấy chưa đủ điều kiện để công bố dịch tay chân miệng tại TP.

Diễn biến dịch tay chân miệng tại TP.HCM cho thấy ngành y tế vẫn đang khống chế, kiểm soát được bệnh tay chân miệng; số ca mắc cũng có xu hướng giảm. Vấn đề điều trị, cấp cứu bệnh nhân các bệnh viện vẫn đang làm tốt, giảm được tỉ lệ tử vong...

Theo ông Phạm Việt Thanh, tỉ lệ số ca mắc tính trên 100.000 dân tại TP đứng thứ 7 trong hơn 20 tỉnh thành phía Nam. UBND TP.HCM cũng đồng ý với Sở Y tế về việc chưa cần thiết phải công bố có dịch tay chân miệng trên địa bàn TP.

Các tỉnh ĐBSCL vẫn chưa “hạ nhiệt”

Bác sĩ Trần Châu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết đến nay bệnh viện tiếp nhận khám điều trị khoảng 4.400 trường hợp trẻ mắc bệnh tay chân miệng (khoảng 60% đến từ các tỉnh lân cận), có 603 bệnh nhi nặng phải điều trị nội trú.

Tại Đồng Tháp, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết đã ghi nhận 2.191 ca bệnh, một ca tử vong. Tại Vĩnh Long, trong tháng 8 mỗi tuần có gần 110 trường hợp mắc bệnh, tăng khoảng 40 trường hợp so với các tuần trước đó, nâng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên gần 1.100.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng An Giang, dịch tay chân miệng cũng đang gia tăng trên địa bàn tỉnh. Tuy số bệnh nhân mới hơn 500 trường hợp nhưng đã có một ca tử vong.

Cấp 200.000 bánh xà phòng cho vùng sâu

Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết trong năm qua dự án nâng cao sức khỏe cộng đồng đã cấp 200.000 bánh xà phòng cho các xã vùng sâu, vùng xa thuộc 10 tỉnh thành, nâng tỉ lệ rửa tay bằng xà phòng hợp vệ sinh lên 73-81%. Chương trình này sẽ kéo dài đến năm 2016, nhằm giúp người dân nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, phòng chống các bệnh như cúm H5N1, cúm H1N1 và tay chân miệng.

L.ANH

L.ANH - L.TH.H. - T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất