TP.HCM sẽ rà soát xử lý điểm ngập nào, thứ tự ưu tiên ra sao?

TP.HCM sẽ rà soát hiện trạng hệ thống thoát nước, phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập để xác định thứ tự ưu tiên xử lý trong giai đoạn 2026 - 2030.

TP.HCM tìm nguyên nhân gốc rễ các điểm ngập, xác định nơi cần xử lý trước - Ảnh 1.

UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà từng điểm ngập, tìm nguyên nhân như cống hẹp, bồi lắng, sụt lún hoặc cửa xả bị ảnh hưởng khi triều cao để có hướng xử lý - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước giai đoạn 2026 - 2030, UBND TP.HCM đặt mục tiêu cơ bản giải quyết các vị trí ngập nước, trước hết tập trung khu vực trung tâm, nơi dân cư tập trung đông, khu công nghiệp và các đường giao thông chính.

Một trong những việc được đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2027 là rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng thoát nước và phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập. TP.HCM sẽ xác định các điểm nghẽn để có phương án xử lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư.

Các vấn đề cần rà soát gồm những đoạn thoát nước bị thu hẹp, mất độ dốc do sụt lún, bồi lắng làm giảm khả năng dẫn nước hoặc cửa xả bị ảnh hưởng khi triều cao...

Trong giai đoạn này, thành phố dự kiến triển khai 54 dự án với tổng mức đầu tư hơn 69.348 tỉ đồng, giải quyết 33 vị trí ngập. Trong đó, năm 2026 có 9 dự án, tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỉ đồng, giải quyết 3 vị trí ngập gồm đường Phan Văn Hớn, Bình Quới và quốc lộ 51 giao Huỳnh Thúc Kháng.

Năm 2027 có 45 dự án, tổng mức đầu tư hơn 62.197 tỉ đồng, giải quyết 30 vị trí. Sáu khu vực ngập nặng được xác định cần tập trung đẩy nhanh xử lý gồm Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, khu vực Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, Nguyễn Văn Quá, quốc lộ 13 - khu vực Bình Dương cũ và quốc lộ 51 - khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

TP.HCM tìm nguyên nhân gốc rễ các điểm ngập, xác định nơi cần xử lý trước - Ảnh 2.

Đường số 11 phường Thủ Đức (TP.HCM) ngập nặng tối 30-9 vì nước bất ngờ ùa từ rạch vào khu dân cư sau cơn mưa - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các dự án được đặt mục tiêu hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027 gồm hệ thống chống ngập do triều giai đoạn 1, Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, rạch Xuyên Tâm, Văn Thánh và kênh Đôi. Thành phố cũng yêu cầu xác định, xử lý các "điểm nghẽn cổ chai" trong hệ thống thoát nước.

Từ năm 2028 đến 2030, dự kiến triển khai thêm 33 dự án, tổng mức đầu tư hơn 72.992 tỉ đồng, giải quyết 17 vị trí ngập.

Giai đoạn này sẽ phát triển hệ thống thoát nước thông minh, sử dụng dữ liệu mưa, triều, mực nước, cống, van và trạm bơm theo thời gian thực để hỗ trợ vận hành. Bổ sung hồ điều tiết và bể chứa nước ngầm dưới công viên, trường học, sân thể thao, bãi đỗ xe và các không gian công cộng.

Đến năm 2030, kế hoạch đặt mục tiêu di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch thông qua khoảng 43 dự án, kết hợp cải tạo môi trường, chỉnh trang kênh rạch và tăng khả năng thoát nước.

TP.HCM tìm nguyên nhân gốc rễ các điểm ngập, xác định nơi cần xử lý trước - Ảnh 3.Đường Phan Huy Ích ngập sâu bất thường, đã thấy nguyên nhân, đang tập trung xử lý

Trong 10 ngày qua, đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập sâu ít nhất 4 lần. Có thời điểm nước ngập kỷ lục khiến xe buýt chết máy nằm im, người dân dắt xe lội nước về nhà, vì sao nay lại xảy ra chuyện này?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất