19/07/2017 20:06 GMT+7

TP.HCM: đẩy nhanh những công trình chống sạt lở

THU DUNG
THU DUNG

TTO - TP.HCM hiện có 40 điểm sạt lở, nhiều điểm là khu vực sạt lở ở cấp độ nguy hiểm cần khắc phục ngay.

Điểm sạt lở rạch Giồng (huyện Nhà Bè) khắc phục còn chậm - Ảnh: THU DUNG
Điểm sạt lở rạch Giồng (huyện Nhà Bè) khắc phục còn chậm - Ảnh: THU DUNG

Hôm nay (19-7), ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cùng đại diện Khu Quản lý đường thủy nội địa đã có buổi khảo sát, đốc thúc tiến độ các dự án chống sạt lở đang triển khai trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM hiện có 40 điểm sạt lở, nhiều điểm là khu vực sạt lở ở cấp độ nguy hiểm cần khắc phục ngay như rạch Giồng - sông Kinh Lộ, rạch Ông Lớn 2 (huyện Nhà Bè), kênh Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)…

Mới đây, tại rạch Tôm và rạch Giồng (huyện Nhà Bè) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nhiều hộ dân phải di dời tránh nguy hiểm.

Theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, tại những điểm này, chính quyền đã có phương án cắm biển cảnh báo nguy hiểm, thực hiện dự án xây kè dọc bờ sông để tránh xói mòn, sạt lở đất.

Dự kiến trong năm 2018, khu Quản lý đường thủy nội địa sẽ cố gắng hoàn thành, đưa vào sử dụng một số đoạn kè để người dân yên tâm sinh sống.

Sau khi đi khảo sát tại một số điểm sạt lở, ông Bùi Xuân Cường cho biết các dự án triển khai quá chậm. Ông đề nghị khu Quản lý đường thủy nội địa phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình chống sạt lở.

Ông nhấn mạnh rằng các đơn vị cần chủ động theo dõi, đề xuất hướng khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở cao. "Việc này giúp đảm bảo đời sống người dân, tạo điều kiện phát triển buýt đường sông và các hoạt động vận tải đường sông khác", ông Cường chỉ đạo.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên