18/05/2016 08:28 GMT+7

TP.HCM có 47 điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Với 3 điểm sạt lở mới phát sinh từ đầu năm nay, hiện TP.HCM có đến 47 điểm sạt lở.

Theo Khu quản lý đường thủy nội địa TP.HCM, trong đó có 28 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm dễ gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng của người dân trong khu vực và an toàn giao thông thủy.

Tại các vị trí sạt lở, đơn vị đã lắp đặt biển hiệu cảnh báo và phối hợp với các địa phương trong việc thông báo, vận động người dân di dời khỏi khu vực sạt lở.

Đối với 3 điểm sạt lở mới phát sinh vào đầu năm nay tại khu vực rạch Giồng Ông Tố (Q.2), cầu Tân Thuận 1 (Q.4) và bờ hữu sông Sài Gòn (xã An Phú, huyện Củ Chi), Khu quản lý đường thủy nội địa TP đã đề xuất TP cho lập dự án đầu tư chống sạt lở.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Giao thông vận tải TP cho biết sáng nay (18-5) sẽ khởi công dự án xây dựng kè chống sạt lở đoạn đường Bến Bình Đông (Q.8) với tổng mức đầu tư 18 tỉ đồng. Trong đó, sẽ đóng các cọc bêtông sâu 36m và xây dựng đoạn kè bên kênh Tàu Hủ dài khoảng 100m.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên