TP.HCM ngổn ngang sau bão

Có thể còn những cơn bão mạnh đổ vào
Có thể còn những cơn bão mạnh đổ vào

TT - “Trước tình trạng biến đổi khí hậu, những cơn bão bất thường như bão số 1 hoàn toàn có khả năng xảy ra và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người dân TP” - ông Nguyễn Văn Đua, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhận định tại cuộc họp về công tác đối phó, khắc phục ảnh hưởng bão số 1 ngày 2-4.

R2ghjPgl.jpgPhóng to
Một cây cổ thụ bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Trãi (Q.5) - Ảnh: NHƯ HÙNG
Xem video do Truyền hình Tuổi Trẻ thực hiện

Ông Đua cho rằng thiệt hại bất ngờ do bão số 1 gây ra cũng là cơ hội để người dân TP có ý thức rõ hơn trong việc phòng chống thiên tai, ứng phó với bão lũ, cả với các cơ quan, ban ngành chức năng trong xử lý sự cố.

Vài ngày nữa mới dọn dẹp hết

Đến chiều 2-4, trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM vẫn còn ngổn ngang cây xanh bị gãy, đổ chưa kịp xử lý. Nhiều cây cổ thụ ngã đè lên dây điện, quật vào nhà dân. Tính đến 10g ngày 2-4 đã có hơn 421 căn nhà bị tốc mái và hơn 400 cây xanh ngã đổ, 11 ghe bị chìm, nhiều trường học hư hỏng. Trong đêm 1-4, khi cơn bão quét qua, cây xanh ngã đổ, mái tôn bay làm đứt nhiều đường dây điện khiến 85 hệ thống đường điện hư hỏng, 137 khu vực bị cúp điện. Đến ngày 2-4, vài nơi vẫn chưa được cấp điện trở lại do ngành điện lực và công viên cây xanh xử lý không xuể. Trong đêm có tám điểm ngập sâu 30-50cm gồm: Huỳnh Tấn Phát (Q.7), Hòa Bình, Âu Cơ (Tân Phú), Bàu Cát, Đồng Đen (Tân Bình), tỉnh lộ 43 (Thủ Đức), Đỗ Xuân Hợp (Q.9), Nguyễn Văn Quá (Q.12). Theo cơ quan chức năng, đến cuối giờ chiều 2-4 việc ghi nhận thiệt hại vẫn đang được cập nhật.

Trong ngày, nhiều nơi trong TP như một công trường ngổn ngang. Công nhân với cưa cắt và các thiết bị chuyên dụng như xe thang, cẩu liên tục làm việc ở khắp các tuyến đường. Các tuyến đường lớn có nhiều cây xanh ở khu vực trung tâm TP như Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, khu vực công viên Tao Đàn (Q.1), Nguyễn Trãi (Q.5), Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn (Tân Bình)... công nhân làm việc tất bật. Tiếng cưa máy vang rền. Cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong cũng được huy động ra đường để phân luồng giao thông. Nhiều nơi dòng người phải len lỏi đi giữa bốn bề cây cối gãy đổ.

Ông Trần Thiện Hà, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh TP, cho biết suốt đêm 1 và cả ngày 2-4, công ty phải huy động hết lực lượng làm việc liên tục, tập trung xử lý nhanh những cây ngã đổ ảnh hưởng giao thông, ngã đè lên nhà dân. “Phải mất thêm vài ngày nữa mới dọn dẹp hết cây ngã đổ được” - ông nói.

SwhBRJ2R.jpgPhóng to
Công nhân Công ty Điện lực Chợ Lớn khắc phục sự cố về điện do cây xanh gãy đổ gây ra trên đường An Dương Vương, Q.5, TP.HCM (ảnh chụp trưa 2-4) - Ảnh: Minh Đức

Phải ứng phó chuyên nghiệp hơn

Tại cuộc họp với các ban ngành, ông Lê Minh Trí - phó chủ tịch UBND TP - đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác đối phó với bão số 1 của các quận huyện, đặc biệt là công tác di dời hơn 1.733 hộ dân ở xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) về nơi an toàn tránh bão. Tuy nhiên qua cơn bão số 1 còn nhiều điểm các sở ngành cần rút kinh nghiệm. Cụ thể là công tác dự báo bão cần chính xác hơn.

“Các bản tin dự báo bão không thiếu nhưng chưa tỉ mỉ. Nói vùng bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 từ Bình Thuận đến Bến Tre thì nhiều người dân TP lại chủ quan. Thông tin cảnh báo bão chưa hiệu quả và ý thức của người dân chưa coi bão là nguy hiểm nên có tình trạng người dân đổ xô xuống Cần Giờ... xem bão” - ông Trí nói. Ông Trí cũng cho biết: trong quá trình thị sát ảnh hưởng của bão ở khu vực nội thành, ông thấy có gió giật mạnh, cây ngã đổ nhiều nơi nhưng ngoài đường người dân vẫn chạy xe máy, thậm chí có người bị gió thốc mạnh quá phải quăng xe kiếm chỗ núp. Núp xong lại... chạy tiếp.

Một việc cần rút kinh nghiệm nữa, theo ông Trí, là công tác phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị cũng như việc trang bị thiết bị chuyên dụng. Ông Trí kể tối 1-4 ông nhận nhiều cuộc gọi của UBND Q.9 xin cho xử lý cây cổ thụ có khả năng ngã đổ vào nhà dân. Khi được cho xử lý thì các đơn vị tại chỗ chỉ đứng... ngó vì không có phương tiện chuyên dụng. “Trong thời gian tới, các đơn vị không để tình trạng này xảy ra” - ông Trí chỉ đạo.

Qua việc hàng loạt nhà dân, trường học bị tốc mái, ông Trí yêu cầu các sở ngành rà soát nguyên nhân để TP xem xét ban hành quy chuẩn trong việc xây dựng nhà cửa đảm bảo chắc chắn, nhất là những nơi thường có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão như Cần Giờ.

Có thể còn những cơn bão mạnh đổ vào

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ), sau khi bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền, ghi nhận ở TP.HCM đã có gió giật đến 14m/giây (tương đương cấp 7). Cũng theo bà Lan, trong vòng 100 năm qua có bốn cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp vào TP.HCM. Đó là các năm 1904, năm 1996 (bão Ernie), năm 2006 (bão Durian) và đây là lần thứ 4 (bão Pakhar, bão số 1) năm 2012. Bà nhận định trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay, những cơn bão, áp thấp nhiệt đới như vừa rồi hoặc mạnh hơn có thể đổ bộ vào TP.HCM.

6Qxf95j1.jpgPhóng to
Người dân lưu thông trên đường Trần Quốc Hoàn (TP.HCM) giữa ngổn ngang cây cối gãy đổ - Ảnh: MINH ĐỨC
Có thể còn những cơn bão mạnh đổ vào
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất