06/04/2022 19:31 GMT+7

TP.HCM mong muốn Đại học RMIT quan tâm đào tạo nghề

T.D.V
T.D.V

Chiều 5-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tiếp Giáo sư Alec Cameron - Chủ tịch Đại học RMIT. Hai bên đã trao đổi nội dung đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

TP.HCM mong muốn Đại học RMIT quan tâm đào tạo nghề - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tiếp đón Giáo sư Alec Cameron - Chủ tịch Đại học RMIT chiều 5-4 tại trụ sở UBND TPHCM


Chủ tịch Đại học RMIT Alec Cameron cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã tạo điều kiện cho trường trong suốt hơn 20 năm qua, đồng thời, cho biết RMIT Việt Nam là cơ sở giáo dục lớn nhất tại nước ngoài của Úc, với 16.500 cựu sinh viên và kết nối với hơn 260 trường đại học tại Việt Nam.

Tuần này, có hơn 1.450 sinh viên đã tốt nghiệp tại cơ sở RMIT Nam Sài Gòn và Hà Nội. Trong đó, Đại học RMIT Nam Sài Gòn là cơ sở đầu tiên tại Việt Nam và tự hào là hình mẫu cho mối quan hệ hợp tác giữa Australia và Việt Nam.

Từ đề nghị của ông Võ Văn Hoan, hai bên trao đổi vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của TP.HCM. Trong đó, không chỉ đào tạo bậc cử nhân, mà còn đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên