04/01/2019 18:28 GMT+7

TP.HCM: Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Đông đảo cựu chiến binh tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam đã tề tựu trong ngày họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng.

Ngày 4-1, tại Nhà hát TP.HCM, UBND TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, với sự tham dự nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Lãnh sự Campuchia IM Hen cùng đông đảo cựu chiến binh, sinh viên Campuchia học tập tại TP.HCM. 

 

TP.HCM: Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam - Ảnh 1.

Một tiết mục văn nghệ của Campuchia trong buổi họp mặt - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Buổi lễ ấm áp, vui vẻ khi các đại biểu cùng ôn lại những kỷ niệm cũ, thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Ông Huỳnh Cách Mạng, phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định TP không thể nào quên nhân dân Campuchia đã cưu mang, giúp đỡ, che giấu, nuôi dưỡng bộ đội và chuyên gia Việt Nam khi làm nhiệm vụ trên đất nước bạn. 

Thời kỳ chiến tranh cứu nước, Campuchia luôn là bàn đạp, là chỗ dựa chí tình, chí nghĩa cho cách mạng Việt Nam.

TP sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Hơn 40 năm trước, khi quân Khmer Đỏ nổ súng tràn qua biên giới tàn sát đồng bào ta, nhiều cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đang lao động, sản xuất ở các vùng ngoại thành TP.HCM, các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ đã tình nguyện xung phong ra chiến trường, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

Ngày 7-1-1979, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam thắng lợi. 



PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên