24/10/2018 13:50 GMT+7

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Camphuchia lần đầu tiên sẽ được tổ chức quy mô tại tỉnh Kon Tum, từ ngày 2 đến 3-11.

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng Việt Nam (đứng) giới thiệu về chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia sáng 24-10 - Ảnh: GIANG DƯƠNG

Tại buổi gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình ngày 24-10, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng Việt Nam, cho biết từ trước đến nay mới chỉ tổ chức được các cuộc gặp gỡ, giao lưu riêng với từng nước

Đây là lần đầu tiên Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình này.

Chương trình nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, tin cậy, hợp tác, cùng phát triển giữa ba nước cũng như 4 tỉnh của 3 nước có chung đường biên (tỉnh Rattanakiri của Vương quốc Campuchia và 2 tỉnh Attapeu và Se Kong của Lào).

Đại tá Lê Minh Chính, Phó chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết trong chương trình, 13 đoàn đại biểu đến từ Lào, Campuchia sẽ cùng các đoàn chủ nhà Việt Nam tham gia các hoạt động: tọa đàm hữu nghị giữa 4 tỉnh có chung ngã ba biên giới về quyết tâm trong gìn giữ biên giới chung hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển. 

Tuần tra chung và quan sát tuần tra chung giữa các lực lượng bảo vệ biên giới của 3 quốc gia.

Trồng vườn cây hữu nghị tại khu vực cột mốc ngã ba biên giới; trao quà, trao học bổng khuyến học.

Khám chữa bệnh cho người dân biên giới của 3 quốc gia; đêm giao lưu văn nghệ của các đoàn văn công đến từ 3 nước…

"Đây là sự kiện lớn hướng tới chào mừng 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, lần đầu tiên được tổ chức nên mọi công tác chuẩn bị đều rất chu đáo.

Liên quan đến trường trình, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10-2018, bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành nội dung khám, chữa bệnh, tặng hàng trăm suất quà cho nhân dân khu vực biên giới đối diện của Lào và Campuchia; 

Tổ chức trồng vườn cây hữu nghị với các loại cây đặc trưng của mỗi nước tại cột mốc Ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia" - đại tá Chính nói.

"Ngay sau giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, cuối tháng 11-2018, bộ đội biên phòng Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Cao Bằng" - thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng cho biết.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên