30/11/2013 08:13 GMT+7

TP.HCM đề xuất bổ sung quỹ tên đường

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngày 28-11, lãnh đạo Ban văn hóa xã hội HĐND TP.HCM cho biết đang thẩm tra tờ trình của UBND TP đề nghị bổ sung quỹ tên đường TP.

Có thể dùng tên hoa, đặc sản đặt tên đườngKhông đổi tên đường, địa danh đã ăn sâu vào tiềm thức người dân ...Chuẩn bị đặt tên cho các tuyến đường mới

Theo đó, lần này UBND TP trình đề xuất bổ sung 99 tên nhân vật lịch sử và địa danh vào quỹ tên đường TP. Cụ thể: 19 tên nhân vật lịch sử trước thế kỷ 20; 43 tên nhân vật lịch sử thế kỷ 20; 27 tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật; 8 tên danh nhân người nước ngoài; hai địa danh (Sa Huỳnh, Cát Tiên).

Trong số 43 tên nhân vật lịch sử thế kỷ 20 có thiếu tướng tình báo Quân đội nhân dân VN Phạm Xuân Ẩn (1927-2006); nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, nhà chính trị lão thành cách mạng VN Trần Bạch Đằng (1926 - 2007); thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ (1928-2002); chị Sứ (1938-1962); bác sĩ, liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm (1942 - 1970)...

Trong tám tên danh nhân người nước ngoài có Che Guevara (1928-1967) - nhà cách mạng Mácxít nổi tiếng người Argentina; Robert Koch (1843 -1910) - bác sĩ, nhà sinh học người Đức nổi tiếng, là người đã tìm ra trực khuẩn bệnh than, trực khuẩn lao, vi khuẩn bệnh tả; Jean Baptiste Louis Pierre (1833 -1905) - 12 năm phụ trách Thảo cầm viên Sài Gòn, để lại di sản quý giá là bộ sưu tập hơn 100.000 tiêu bản hiện được lưu giữ ở Bảo tàng Thực vật và hàng nghìn cây cổ thụ ở TP...UBND TP cũng trình danh sách 969 mẹ VN anh hùng đủ điều kiện để bổ sung quỹ tên đường của TP.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên