
Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - phát biểu tại hội nghị giao ban ngày 10-7 - Ảnh: PHI HÙNG
Sáng 10-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2026.
Thông tin tại hội nghị cho biết trong 6 tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM là tập trung hoàn thiện hai đề án chiến lược như đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và ứng dụng AI vào hệ thống giáo dục.
Phối hợp để quản lý hiệu quả hơn
Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - chỉ ra một số thách thức lớn mà ngành giáo dục thành phố đang đối mặt trong bối cảnh mới. Ông nhấn mạnh việc cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp để quản lý hiệu quả.
Ông cũng cho rằng ngành giáo dục cần có cơ chế phối hợp thật nhịp nhàng giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với xã, phường, đặc khu. Mục tiêu cuối cùng là "tạo ra một môi trường thật tốt cho người học, và thật tốt cho người dạy".
Bên cạnh đó, ông Đức đề nghị ngành giáo dục cần mở rộng tầm nhìn, quan tâm toàn diện từ cấp mầm non cho đến sau đại học, chứ không phải chỉ có đến hết lớp 12 hay hết THPT.
Để làm được điều này, thành phố cần tận dụng tối đa lợi thế sở hữu mạng lưới cao đẳng, đại học phủ rộng và có chất lượng cao vốn là đặc quyền của các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội.
Ông gợi mở việc nghiên cứu các mô hình thế giới để tạo cơ hội cho trẻ em được phát triển tối đa năng lực cá nhân, trong đó có việc bồi dưỡng tài năng từ sớm.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cho rằng việc kết hợp giữa giáo dục phổ thông với các trường cao đẳng, đại học sẽ giúp học sinh tiếp cận sớm với môi trường nghề nghiệp, có thể học trước một số kiến thức nhằm rút ngắn thời gian đào tạo, từ đó giảm chi phí cho xã hội.
Đối với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học trên địa bàn, ông Dương Anh Đức đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh hiệu quả các chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở 8 ngành trọng điểm.
Qua đó, TP.HCM có thể phát triển dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao từ nền tảng nhân lực.
Tập trung hoàn thiện hai đề án chiến lược

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trình bày báo cáo 6 tháng đầu năm về tình hình khoa giáo trên địa bàn - Ảnh: TRỌNG NHÂN
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác giáo dục và đào tạo tại TP.HCM đạt nhiều kết quả nổi bật gắn liền với việc triển khai các chương trình đột phá, đổi mới căn bản và toàn diện.
Về mạng lưới trường lớp, thành phố đã công nhận thêm 130 trường đạt chuẩn quốc gia và thành lập mới 5 trường THPT.
Đặc biệt, chiến dịch "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học" bước đầu đã hoàn thành được 213 phòng học mới.
Để hiện thực hóa chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học, TP.HCM cũng đã đề xuất ưu tiên triển khai đợt 1 đối với 148 dự án với tổng kinh phí dự kiến 42.026 tỉ đồng.
Về chất lượng chuyên môn, ngành giáo dục ghi nhận chuyển biến hiện đại thông qua việc thí điểm giáo dục AI và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Tỉ lệ học sinh, sinh viên theo học các ngành STEM đạt 28,09%, xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra. Thành phố cũng duy trì chất lượng mũi nhọn khi đạt 288 giải học sinh giỏi quốc gia.
Tuy nhiên thách thức lớn nhất hiện nay là áp lực quá tải trường lớp tại một số địa phương do tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học quá nhanh, khiến tỉ lệ phòng học thực tế nhiều nơi mới chỉ đạt từ 50% đến hơn 70% so với chỉ tiêu.
Trong 6 tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM là tập trung hoàn thiện hai đề án chiến lược như đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và ứng dụng AI vào hệ thống giáo dục.
Ngoài ra, ngành giáo dục sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giáo dục STEM/STEAM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận