25/08/2021 14:18 GMT+7

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất hỗ trợ cho lao động tự do gặp khó khăn trước 30-8

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Ông Lê Minh Tấn - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM - cho biết đến ngày 25-8, đợt chi hỗ trợ lần 2 cho lao động tự do đã đạt khoảng 40% sau khi TP chấp thuận bổ sung khoảng 2.577 tỉ đồng vào ngày 21-8.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất hỗ trợ cho lao động tự do gặp khó khăn trước 30-8 - Ảnh 1.

Người dân tại phường 1, quận 10 nhận hỗ trợ đợt 2 sáng 24-8 - Ảnh: VŨ THỦY

Sáng 25-8, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các sở, ngành và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, trong đó có Kho bạc Nhà nước, về giải quyết vướng mắc trong quá trình hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch.

Theo đó, UBND TP điều chỉnh cụm từ "hộ lao động nghèo" thành "hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19".

Đồng thời giao cho các quận, huyện và TP Thủ Đức nhanh chóng thực hiện chi hỗ trợ cho số hộ lao động này trước 30-8 song song với việc tiếp tục rà soát, phê duyệt danh sách các trường hợp phát sinh.

TP cũng giao Sở Tài chính hướng dẫn phòng tài chính - kế hoạch các quận, huyện và TP Thủ Đức xác định nguồn chi và thực hiện chi đúng quy định.

Gói hỗ trợ đợt 2 được UBND TP phê duyệt vào ngày 6-8 với kinh phí dự kiến ban đầu khoảng 900 tỉ đồng để hỗ trợ cho 334.000 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch và khoảng 266.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình khu nhà trọ, khu lao động nghèo…

Ngày 21-8, do phát sinh một số lượng lớn hộ gia đình gặp khó khăn và số lao động tự do (không giao kết hợp đồng lao động) bị ảnh hưởng bởi dịch trong quá trình rà soát cho đợt hỗ trợ lần 2, UBND TP đã có công văn 2779 chấp thuận bổ sung khoảng 1,048 triệu hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch và 669.000 lao động tự do nhận hỗ trợ đợt 2.

Theo đó, tổng số lao động tự do (không giao kết hợp đồng lao động) nhận hỗ trợ trong đợt 2 sẽ khoảng 1,314 triệu hộ gia đình gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch và hơn 1 triệu lao động tự do (không giao kết hợp đồng lao động) với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2.477 tỉ đồng.

TP.HCM bổ sung 2.577 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, lao động tự do TP.HCM bổ sung 2.577 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, lao động tự do

TTO - Cùng với 900 tỉ đồng được phê duyệt trước đó, khoản bổ sung lần này dự kiến sẽ có thêm hơn 1 triệu hộ gia đình khó khăn và khoảng 670.000 lao động tự do tại TP.HCM sẽ được nhận gói hỗ trợ.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên