
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong (bìa phải) cùng các Phó bí thư Văn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Sinh Nhật Tân và Ban Thường vụ Thành ủy TP dự hội nghị - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sáng 29-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, trình bày dự thảo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
Chuyển mạnh từ chạy theo số lượng khách sang chất lượng trải nghiệm
Theo dự thảo chương trình hành động, TP.HCM xác định mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.
Thành phố xác định vai trò là một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia cùng Hà Nội và Đà Nẵng, đồng thời là trung tâm du lịch chiến lược, đầu tàu dẫn dắt phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Điểm đáng chú ý trong định hướng mới là TP.HCM không chỉ đặt mục tiêu tăng số lượng khách mà chuyển mạnh phương thức cạnh tranh sang chất lượng trải nghiệm, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.
Theo đó, đến năm 2030, TP.HCM hướng tới nền du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và có giá trị gia tăng cao; hình thành hệ thống sản phẩm đặc trưng của đô thị đặc biệt trên nền tảng kết nối đô thị sáng tạo, di sản văn hóa, sông nước và biển đảo.
Mục tiêu đón 20 triệu lượt khách quốc tế và 67 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch 700.000 tỉ đồng, đóng góp 12% GRDP của TP.

Du khách quốc tế tham quan tại khu vực trung tâm TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
TP.HCM cũng đặt mục tiêu bảo đảm đủ buồng lưu trú phục vụ tăng trưởng, nâng tỉ trọng khách sạn 4 - 5 sao và các cơ sở lưu trú cao cấp quy mô lớn; hình thành ít nhất 3 doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại, sức cạnh tranh quốc tế đặt trụ sở tại TP...
Tầm nhìn đến năm 2045, du lịch TP.HCM được định hướng phát triển hiện đại, bền vững, giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực của nền kinh tế thành phố, thuộc nhóm các điểm đến đô thị hàng đầu khu vực châu Á.
TP hướng đến hình thành các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, các tổ hợp dịch vụ du lịch - văn hóa - giải trí quy mô lớn và chuỗi giá trị văn hóa - du lịch có sức cạnh tranh quốc tế; đóng góp tương xứng vào mục tiêu đón 70 triệu lượt khách quốc tế, du lịch đóng góp 14 - 15% GDP của thành phố.
Hàng loạt giải pháp để mở rộng không gian, nâng chất sản phẩm du lịch

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Để biến các mục tiêu trên thành kết quả thực tế, dự thảo chương trình hành động đặt ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, từ đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế đến phát triển hạ tầng, sản phẩm, thị trường, nhân lực và chuyển đổi số.
Trước hết, TP.HCM xác định phải đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ phát triển diện rộng, dựa vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và giá trị gia tăng cao.
Cùng với đó là hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo đột phá, trong đó nghiên cứu cơ chế cho các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, kinh tế biển, các tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch thông minh và du lịch xanh.
Thành phố cũng dự kiến vận dụng hiệu quả Luật Phát triển đô thị và pháp luật liên quan, chủ động thí điểm có kiểm soát đối với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay, đi kèm cơ chế kiểm tra, giám sát và hậu kiểm.
Một hướng lớn khác là tổ chức lại không gian du lịch, phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các trung tâm du lịch. Thành phố sẽ ưu tiên hạ tầng hàng không, cảng tàu khách quốc tế, bến du thuyền, đường thủy nội đô và liên vùng, đường sắt du lịch, hướng đến khả năng đón các tàu du lịch cỡ lớn.
Không gian du lịch cũng được mở rộng theo hướng kết nối đô thị sáng tạo, di sản văn hóa, sông nước và biển đảo; hình thành các trung tâm du lịch đa dịch vụ, hoạt động cả ngày và đêm, gắn du lịch với mua sắm, ẩm thực, giải trí, nghệ thuật và các sự kiện lớn.

Đồ họa: AI
Về sản phẩm, TP tập trung phát triển du lịch văn hóa, MICE, đường thủy, du thuyền, nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, ẩm thực, cộng đồng và sinh thái nông nghiệp. Trọng tâm là tạo ra những sản phẩm có bản sắc, trải nghiệm và khả năng cạnh tranh quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận