
Sau sáp nhập, nhiều tuyến đường ở TP.HCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị trùng tên - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2026, việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở TP.HCM được triển khai theo đúng quy định. Đồng thời tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các tên đường sau khi mở rộng địa giới hành chính (trùng tên, trùng số nhà).
Qua báo cáo của 168 phường, xã, đặc khu, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận có 31 địa phương xuất hiện tình trạng đường trùng tên hoặc trùng số.
Tổng cộng có 782 tuyến đường trùng tên, trùng số, trong đó có 35 tuyến đường trùng tên tại 11 phường, xã với 17 tên được dùng lặp lại và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã. Riêng phường Long Bình và xã Phước Hòa vừa có đường trùng tên, vừa có đường trùng số.
Đối với các tuyến đường số, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết Nghị định 91/2005 về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng không quy định việc đặt tên đường số.
Do đó trước nay sở không tham mưu đặt tên cho các tuyến đường này. Việc xử lý các tuyến đường trùng số sẽ được phối hợp với UBND các phường, xã làm theo quy định của Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn.
Hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao đang hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng tư vấn xem xét đặt tên cho 2 tuyến đường, 2 công viên, điều chỉnh lý trình 1 tuyến đường và cho ý kiến đối với tên gọi của 6 trường học.
Bên cạnh đó phối hợp làm các thủ tục đặt tên các tuyến đường tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - công viên Gia Định, tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, một số tuyến đường ở các phường, xã và đặt tên các ga trên tuyến metro số 2 cùng các tuyến đường sắt đô thị.
TP.HCM có ngân hàng tên đường và công trình công cộng gồm 3.773 tên, trong đó 1.440 tên đã được dùng và 2.333 tên chưa dùng để đặt tên đường.
Thời gian tới thành phố dự kiến bổ sung thêm 428 tên vào ngân hàng tên, chủ yếu là tên nhân vật lịch sử, cùng với các địa danh, sự kiện lịch sử và di tích lịch sử - văn hóa.
Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục tham mưu ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, phối hợp xử lý các tuyến đường trùng tên; rà soát, phân loại ngân hàng tên, nghiên cứu nguyên tắc đặt tên đường phù hợp với quy mô từng tuyến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc quản lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận