05/09/2022 22:02 GMT+7

TP.HCM: Báo cáo Chính phủ những đơn vị kinh doanh xăng dầu ‘lời thì làm, lỗ thì trốn’

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Cần thống kê chi tiết nguồn cung xăng dầu trên địa bàn để xem doanh nghiệp nào tích cực trong việc cung ứng xăng dầu, doanh nghiệp nào "lời mới làm, lỗ thì tránh” nhằm giúp TP có cơ sở báo cáo Chính phủ.

TP.HCM: Báo cáo Chính phủ những đơn vị kinh doanh xăng dầu ‘lời thì làm, lỗ thì trốn’ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng làm việc với Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (huyện Nhà Bè) trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) - Ảnh: N.TRÍ

Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đối với Sở Công Thương TP.HCM tại buổi làm việc với Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (huyện Nhà Bè) trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) vào chiều 5-9.

Theo bà Thắng, tình hình kinh doanh xăng dầu trên TP hiện vẫn giữ ổn định, các doanh nghiệp lớn như Petrolimex đóng vai trò lớn trong việc cung ứng mặt hàng xăng dầu, và đang làm tốt nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, cần có bức tranh tổng thể về tình hình tiêu thụ, nguồn cung xăng dầu để có phương án kiểm soát, xử lý phù hợp. Đặc biệt, cần thống kê cụ thể nguồn cung xăng dầu.

"Cần so sánh giữa năm này và năm trước, thậm chí so với năm 2020 để thấy rằng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nào đang tích cực, doanh nghiệp nào "lời mới làm, còn lỗ thì tránh né". Với địa phương tiêu thụ lượng lớn xăng dầu như TP.HCM, Sở Công Thương cần nắm điều này để TP có cơ sở báo cáo với Chính phủ", bà Thắng chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết hiện nay các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chịu nhiều khó khăn, thậm chí thua lỗ.

"Tuy nhiên với địa bàn tiêu thụ rộng lớn, TP.HCM không thể để tình trạng thiếu hụt xăng dầu, và cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hiện mỗi ngày TP tiêu thụ trung bình khoảng 6,8 triệu lít xăng dầu, và tạm thời vẫn đủ nguồn cung.

Trong khi đó, báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Sài Gòn Võ Văn Tân cho biết nguồn cung bị hạn chế làm cho các thương nhân đầu mối có những thời điểm (tháng 3 và tháng 7, 8, 9-2022) chỉ còn đủ nguồn cung ứng cho hệ thống của mình. Thậm chí, trong thời điểm, toàn bộ nhu cầu đổ dồn về Petrolimex Sài Gòn, có những ngày bán lẻ của đơn vị phải tăng đến 1,6%, vượt ngoài khả năng. 

Tuy nhiên, Petrolimex Sài Gòn cố gắng để không đứt nguồn, và đang đảm bảo đủ cung ứng cho kênh phân phối trong hệ thống phía Nam. Nhưng để đảm bảo đủ nguồn cung cho cả nước, cần có sự tham gia tích cực của nhiều đầu mối nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, ông Tân cho rằng cơ quan quản lý nhà nước nên tính toán lại cơ cấu tính giá xăng dầu. Bởi với cách tính giá hiện nay, có thời điểm Petrolimex Sài Gòn chỉ được hưởng 280 đồng/lít nhưng phải chi cho bên nhượng quyền 350 đồng/lít nhằm khích lệ, chia sẻ khó khăn.

Theo ông Tân, ở mảng kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm đến nay Petrolimex Sài Gòn đã lỗ khoảng 20 tỉ đồng, thậm chí hết năm nay có thể lỗ trên 100 tỉ đồng nếu không có những giải pháp tốt và tình hình khó khăn hiện tại không được cải thiện.

Cửa hàng xăng có xăng trở lại, người bán vui như người mua Cửa hàng xăng có xăng trở lại, người bán vui như người mua

TTO - "Có xăng là bán liền chứ. Kinh doanh mà" - ông Nguyễn Văn Huy, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Vĩ Phong (quận Bình Tân), cười chia sẻ qua điện thoại với Tuổi Trẻ Online khi xăng dầu được nhập kho.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Xăng dầu