TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khóa tương lai chung

Tại lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Tổng lãnh sự Ấn Độ Vipra Pandey cùng nhấn mạnh thông điệp hợp tác hướng đến tương lai chung.

TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khoá tương lai chung - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Tổng lãnh sự Ấn Độ Vipra Pandey cùng các đại biểu Việt Nam - Ấn Độ tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ tối 18-8 - Ảnh: THANH HIỆP

Tối 18-8, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ (15-8-1947). Tại đây, thông điệp đồng hành cùng tầm nhìn chung 100 năm của Việt Nam và Ấn Độ đã được lãnh đạo TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ cùng nhấn mạnh.

Tự hào, tự tin về tương lai chung hai nước

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dẫn lại bức điện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng đầu tiên của nước Ấn Độ độc lập, ông Jawaharlal Nehru, trong ngày nước bạn lập quốc: "Đây là một ngày long trọng không riêng cho quý quốc, mà cho cả đại gia đình Á Châu chúng ta".

TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khoá tương lai chung - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

Theo ông Được, lời chia sẻ từ đáy lòng của Bác Hồ chính là minh chứng cho thấy vận mệnh, lý tưởng độc lập và khát vọng tự do của hai dân tộc Việt Nam - Ấn Độ luôn có sự đồng điệu, gắn kết chặt chẽ và không thể tách rời.

Năm 2026 là một cột mốc đáng nhớ trên hành trình 80 năm đó: hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời chính thức nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường.

Đây cũng là năm TP.HCM chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Mumbai. Là trung tâm tài chính, khoa học công nghệ của Ấn Độ, Mumbai trở thành địa phương đầu tiên của quốc gia Nam Á này thiết lập quan hệ hữu nghị với TP.HCM. 

Đây là cơ sở quan trọng để hai TP mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quy hoạch đô thị, hạ tầng, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khoá tương lai chung - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trò chuyện giao lưu cùng cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống, làm việc và đầu tư tại TP.HCM - Ảnh: THANH HIỆP

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: "Nhìn vào những bước chuyển mình mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị song phương hôm nay, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào và tự tin về một tương lai hợp tác ngày càng rực rỡ và thực chất giữa hai quốc gia.

Sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người dân Ấn Độ tại TP.HCM chính là những viên gạch hồng xây nên nhịp cầu kết nối bền vững đó.

TP.HCM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ, chính quyền thành phố Mumbai, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai bên để triển khai hiệu quả những định hướng này".

Cùng bước đi, cùng chiến thắng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS Vipra Pandey - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM - khẳng định Việt Nam luôn là một trong những đối tác đáng tin cậy và trân quý nhất của Ấn Độ trong hành trình vươn lên. Điểm hội tụ mạnh mẽ nhất giữa hai nước là khát vọng chung hướng tới tương lai.

TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khoá tương lai chung - Ảnh 5.

TS Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, phát biểu - Ảnh: THANH HIỆP

"Ấn Độ tự đặt ra mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2047. Việt Nam có khát vọng trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Chúng ta là hai xã hội trẻ và năng động, hai nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và là hai nền văn minh lâu đời với niềm tin vững chắc vào tương lai của chính mình", ông khẳng định.

Chia sẻ sâu hơn với báo Tuổi Trẻ về tầm nhìn này, ông Pandey khẳng định cách duy nhất để Việt Nam và Ấn Độ cùng đạt được mục tiêu trên là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh không ai có thể đi con đường này một mình, hợp tác là nhu cầu tất yếu.

Tổng lãnh sự Ấn Độ dẫn lời Thủ tướng nước này, ông Narendra Modi, về quan hệ hai nước: "Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi, cùng nhau phát triển và cùng nhau chiến thắng".

Trên tinh thần đó, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đã xúc tiến nhiều nội dung được TP.HCM và Mumbai thảo luận hồi tháng 5. Tiêu biểu, cuối tháng 10, Tổng lãnh sự quán sẽ tổ chức một hoạt động nhằm xây dựng cơ chế hợp tác trong các công nghệ tiên tiến như máy tính, thông tin, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, ông Pandey cùng các cộng sự cũng đang nghiên cứu thành lập cơ chế hợp tác trong công nghệ sinh học và tài chính (fintech).

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, TS Vipra Pandey

Những chuyện như vậy đang diễn ra và đó là tương lai. Cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đều ý thức được điều đó. Một trong những lĩnh vực hợp tác giữa Mumbai và TP.HCM chính là đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và công nghệ thông tin.

Nói thêm về cộng đồng khởi nghiệp, ông Pandey chia sẻ câu chuyện vui: "Ở Ấn Độ bây giờ, người ta thà tạo ra việc làm còn hơn đi làm thuê. Rất nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang hướng đến khởi nghiệp thay vì đi làm cho một công ty. Nhờ đó, chúng tôi có một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khổng lồ".

Ông cho biết Ấn Độ thường xuyên tổ chức các sự kiện dành cho cộng đồng khởi nghiệp, nơi những startup mới có thể trình bày ý tưởng với các nhà đầu tư mạo hiểm toàn cầu.

Tổng lãnh sự Ấn Độ cho biết đang trao đổi cùng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB) để đưa các đoàn startup Việt đến tham dự những sự kiện khởi nghiệp hàng đầu tại quốc gia Nam Á này.

"Khi đó, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam sẽ có hai cái lợi. Thứ nhất, họ tìm được nguồn tài chính. Thứ hai, họ tìm được không gian hợp tác, bởi rất nhiều người Ấn Độ đang làm việc trong rất nhiều lĩnh vực. Điều đó có thể hữu ích để họ bắt tay với các startup Việt Nam - không chỉ để làm ra sản phẩm cho Việt Nam, mà cho cả phần còn lại của thế giới, kể cả Ấn Độ", ông phân tích.

TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khoá tương lai chung - Ảnh 7.

Các đại biểu hai nước cùng cắt bánh kem chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 của Ấn Độ - Ảnh: THANH HIỆP

TP.HCM - Ấn Độ: Hợp tác khoa học công nghệ mở khoá tương lai chung - Ảnh 8.Ấn Độ cam kết tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ quốc phòng cho Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cam kết hoàn tất những dự án trong khuôn khổ các gói tín dụng và hỗ trợ quốc phòng hiện có với Việt Nam, xem xét tiếp tục cung cấp gói mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất