13/11/2013 10:17 GMT+7

TP.HCM: 10 năm, bệnh nhân đái tháo đường tăng 300%

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp - giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống đái tháo đường TP.HCM - cho biết tốc độ gia tăng của bệnh nhân đái tháo đường tại TP.HCM gấp hơn 4 lần so với thế giới trong lễ mittinh hưởng ứng Ngày quốc tế đái tháo đường năm 2013 tại TP.HCM sáng 12-11.

Theo bác sĩ Ngọc Diệp, VN là một trong những nước có số người mắc bệnh đái tháo đường cao, đặc biệt ở các TP lớn. Tại TP.HCM, 10 năm qua (từ năm 2002-2012) bệnh nhân đái tháo đường ở độ tuổi 30-69 “gia tăng vùn vụt”, với tốc độ lên đến 300% (từ 3,8% lên tới 11,4%), còn cả nước tốc độ gia tăng là 211% (từ 2,7% lên 5,7%). Trong khi đó tốc độ gia tăng bệnh nhân đái tháo đường trên thế giới là 72%, của khu vực là 91%. Gánh nặng bệnh đái tháo đường đã khiến VN mỗi năm phải tiêu tốn 7.836 tỉ đồng.

Nguyên nhân của thực trạng này, theo bác sĩ Ngọc Diệp, là do quá trình đô thị hóa và sự phát triển kinh tế làm thay đổi lối sống theo chiều hướng không có lợi cho sức khỏe...

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên