18/11/2023 12:26 GMT+7

TP.HCM xây dựng tình làng nghĩa xóm tại mỗi khu dân cư

Nói về đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân là trung tâm, chủ thể tham gia tích cực để xây dựng, vun đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - trao bằng khen cho các gương người tốt việc tốt - Ảnh: T.T.D.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - trao bằng khen cho các gương người tốt việc tốt - Ảnh: T.T.D.

Sáng 18-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023) và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành phương thức để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội được tổ chức rộng khắp trên địa bàn thành phố, góp phần phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần "nhường cơm, sẻ áo"; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản và còn là nơi tập hợp, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Phước Lộc - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - biểu dương những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các tổ chức thành viên đạt được trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, ông đề nghị hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Công tác mặt trận ở các khu dân cư, cán bộ làm công tác mặt trận… tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động. Hoạt động phải sát thực tiễn, gắn với xây dựng cơ sở và cộng đồng dân cư đoàn kết vững mạnh, làm tốt hơn nữa chức năng giám sát, nâng cao vai trò phản biện xã hội, đại diện quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Làm tốt vai trò cầu nối, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Theo ông Lộc, TP.HCM đặt ra nhiều mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030, 2045, 2050. Đây là những mục tiêu rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt và sự đồng hành của người dân. Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là rất lớn trong kết nối khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân là trung tâm, chủ thể tham gia tích cực để xây dựng, vun đắp cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị chính quyền cơ sở tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư ngày càng thiết thực, phát huy phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tạo mọi điều kiện để người dân được tham gia xây đựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương.

"Làm sao để mỗi cộng đồng dân cư đều xây dựng được tình làng nghĩa xóm, nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều điển hình cha mẹ, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, nhiều cộng đồng dân cư khuyến học khuyến tài, nhiều cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường kiểu mẫu…", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu - Ảnh:T.T.D

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phát biểu - Ảnh: T.T.D.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Thị Ngọc Ánh - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đề nghị thời gian tới, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cần tiếp tục đổi mới, đáp ứng mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng đều có trách nhiệm và có cơ hội tham gia xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn trong thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian tới, TP.HCM phải tiếp tục tạo điều kiện cho các khu dân cư tổ chức ngày hội để đây trở thành hoạt động nề nếp, phong phú và sinh động về hình thức và hấp dẫn nội dung và thiết thực tại các địa bàn dân cư trong toàn thành phố.

Từng địa bàn, chủ động đề xuất, lựa chọn chủ đề hằng năm phù hợp để ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại các địa phương.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho 293 cá nhân, tặng bằng khen cho 153 tập thể và 22 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBND TP.HCM cũng tặng bằng khen cho cho 79 tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cũng tặng bằng khen cho 24 chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn và 52 trưởng ban công tác mặt trận khu phố, ấp vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận giai đoạn 2021-2023.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP cũng tặng bằng khen và biểu trưng cho 79 cá nhân là gương Người tốt việc tốt giai đoạn 2021-2023.

TP.HCM khai mạc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộcTP.HCM khai mạc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành, tôn vinh giá trị truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ bằng nhiều hoạt động văn hóa đa dạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên