18/11/2023 11:03 GMT+7

TP.HCM khai mạc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc quy mô cấp thành, tôn vinh giá trị truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc qua các thời kỳ bằng nhiều hoạt động văn hóa đa dạng.

Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM dự lễ khai mạc ngày hội - Ảnh: CTV

Lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM dự lễ khai mạc ngày hội - Ảnh: CTV

Sáng 18-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023); Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM năm 2023, tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Chương trình diễn ra từ 7h đến 21h ngày 18-11 tại Nhà văn hóa Thanh niên, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu gồm lãnh đạo trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng các tổ chức, cá nhân được tuyên dương tại chương trình, các đoàn viên hội viên.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tham quan không gian triển lãm các hoạt động tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 - Ảnh: CTV

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tham quan không gian triển lãm các hoạt động tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 - Ảnh: CTV

Chương trình năm nay với quy mô lớn khi tổ chức không gian triển lãm các sản phẩm, dịch vụ xanh thân thiện môi trường, các sản phẩm "phụ nữ khởi nghiệp - sáng tạo", triển lãm các hoạt động tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cũng sẽ ra mắt "Quỹ An sinh xã hội TP.HCM" là sự tiếp bước từ Trung tâm An sinh xã hội hỗ trợ người dân khó khăn trong và sau đại dịch COVID-19. Tuyên dương các mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo tại TP.HCM. Chương trình trao sổ tiết kiệm cho 180 em học sinh mồ côi do đại dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn…

Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM Tô Thị Bích Châu thăm gian hàng cao xoa thảo dược Giang's - Ảnh: T.T.D.

Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM Tô Thị Bích Châu thăm gian hàng cao xoa thảo dược Giang's - Ảnh: T.T.D.

Như thường lệ, bà Ngọc Bích (ngụ quận 3, TP.HCM) đưa con đến vui chơi cuối tuần tại Nhà văn hóa Thanh niên nói rất thích thú với các gian hàng sản phẩm từ thiên nhiên tại đây, đặc biệt là gian hàng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo. 

"Chị em phụ nữ ngày càng khéo léo, giỏi giang, tôi là người rất tin yêu dùng hàng Việt Nam, nhất là các sản phẩm tự làm, phải mua thêm vài món về cho gia đình cũng như quà cho người thân", bà Bích nói.

Đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp trải nghiệm các sản phẩm - Ảnh: T.T.D.

Đại biểu hội liên hiệp phụ nữ các cấp trải nghiệm các sản phẩm - Ảnh: T.T.D.

Không chỉ có đại biểu của chương trình, người dân cũng hứng thú và ghé đến các quầy trưng bày khi thấy các sản phẩm thân thiện môi trường - Ảnh: T.T.D.

Không chỉ có đại biểu của chương trình, người dân cũng hứng thú và ghé đến các quầy trưng bày khi thấy các sản phẩm thân thiện môi trường - Ảnh: T.T.D.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM quy mô lớnLần đầu tiên TP.HCM tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc TP.HCM quy mô lớn

Mọi năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP.HCM chỉ tổ chức ở các khu phố, ấp thì năm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức thêm ngày hội quy mô cấp thành với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên