
Lãnh đạo TP.HCM và thủ đô Vientiane (Lào) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Sáng 15-5, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh có buổi làm việc với Đoàn đại biểu thủ đô Vientiane (Lào) do ông Atsaphangthong Siphandone - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP - làm Trưởng đoàn.
Lãnh đạo hai thành phố đồng thời chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane giai đoạn 2026 - 2030.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo và đại diện các sở, ban ngành hai bên đã cùng nhau tổng kết những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP.HCM và Ủy ban chính quyền thủ đô Vientiane giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Theo ông Võ Văn Minh, bức tranh quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Vientiane thời gian qua có nhiều điểm sáng. Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và hỗ trợ phát triển, hai bên tích cực phối hợp triển khai các dự án trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực, gắn với nâng cao đời sống Nhân dân và cải thiện an sinh xã hội.
Đặc biệt, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực hợp tác ưu tiên của hai bên. Ông Minh cho biết trong giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM duy trì cấp 17 suất học bổng mỗi năm cho sinh viên, cán bộ thủ đô Vientiane, triển khai hiệu quả dự án "Gia đình Việt với sinh viên Lào"...
Trên cơ sở những kết quả trên, TP.HCM và thủ đô Vientiane tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane (Lào) Atsaphangthong Siphandone phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Ông Võ Văn Minh và ông Athsaphangthong Siphandone cho biết bản ghi nhớ mới xác định các định hướng hợp tác lớn giữa hai thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, pháp chế, tư pháp; đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp; làm sâu sắc hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, giao lưu Nhân dân…
Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định bản ghi nhớ mới là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị - pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới.
Ông Minh khẳng định: "Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 là dấu mốc quan trọng, tạo khuôn khổ mới để TP.HCM và thủ đô Vientiane tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.
Bản ghi nhớ lần này không chỉ kế thừa các kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi bên trong giai đoạn mới".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận