30/05/2026 15:18 GMT+7

TP.HCM thêm khu công nghiệp VSIP 4 quy mô 750 héc ta

Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thứ tư (VSIP 4) tại TP.HCM vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư, hướng tới có 30 khu công nghiệp VSIP trên khắp cả nước.

VSIP - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu chúc mừng các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có việc triển khai thêm 5 khu công nghiệp VSIP, gồm VSIP 4 Bình Dương tại TP.HCM - Ảnh: T.T.

Ngày 30-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết UBND TP.HCM vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lập (còn gọi là Khu công nghiệp VSIP 4 Bình Dương).

Khu công nghiệp VSIP 4 Bình Dương, cùng với 4 khu công nghiệp VSIP khác, đã được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tại Singapore, ngày 29-5.

Các khu công nghiệp còn lại là Khu công nghệ cao Hà Nam (VSIP Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 (VSIP 2 Hải Phòng), Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 2 (VSIP 4 Nghệ An) và Khu công nghiệp VSIP Huế.

Theo liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (chủ đầu tư), Khu công nghiệp VSIP 4 Bình Dương có vị trí kết nối giao thông thuận lợi tại phía bắc TP.HCM. Khu công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, ưu tiên công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo tiên tiến.

VSIP - Ảnh 2.

Khu công nghiệp VSIP 3 tại TP.HCM được triển khai hạ tầng, nhiều nhà máy đã đi vào hoạt động - Ảnh: T.T.

Để hợp tác phát triển hệ sinh thái khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Tập đoàn Becamex (vốn Nhà nước thuộc UBND TP.HCM) và Trung tâm tái sản xuất và công nghệ tiên tiến thuộc Cơ quan Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu Singapore (A*STAR) đã ký kết ghi nhớ hợp tác triển khai Trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam.

Mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp gắn với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Qua đó chuyển từ mô hình cạnh tranh dựa trên chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng công nghệ, kỹ năng, mang lại năng suất và giá trị gia tăng tốt hơn.

Bình Dương (nay đã hợp nhất với TP.HCM) là nơi có dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đầu tiên trong cả nước. Sau 30 năm hợp tác, các khu công nghiệp VSIP đã được phát triển tại nhiều tỉnh thành, dẫn đầu về thu hút đầu tư và tạo hàng trăm ngàn việc làm, trở thành biểu tượng của hợp tác giữa hai nước.

Cả nước có 26 khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), hướng tới 30 khu

Khu công nghiệp VSIP 4 Bình Dương được triển khai tại xã Phú Giáo, TP.HCM (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), có quy mô hơn 750ha, trong đó giai đoạn 1 hơn 497ha.

Khu công nghiệp được triển khai bởi chủ đầu tư là liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singpore. Tổng vốn đầu tư VSIP 4 Bình Dương (giai đoạn 1) hơn 9.700 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2031.

Việc có thêm 5 khu công nghiệp, bao gồm VSIP 4 Bình Dương tại TP.HCM, đã nâng tổng số dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singpore trong cả nước lên con số 26, tiến gần tới con số có 30 dự án theo mục tiêu đề ra bởi lãnh đạo hai bên.

TP.HCM thêm khu công nghiệp VSIP 4 quy mô 750 hecta - Ảnh 4.Bên trong Model Factory mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm ở Singapore

Chuyến thăm tới A*STAR Model Factory của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác công nghệ với Singapore. Đây là nơi doanh nghiệp có thể thử nghiệm để tìm cách tối ưu năng lực vận hành và chất lượng sản phẩm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất