24/12/2020 12:42 GMT+7

TP.HCM: Thêm bệnh viện thay van hai lá qua nội soi

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Bệnh viện Thống Nhất vừa trở thành bệnh viện thứ 3 tại TP.HCM thực hiện thành công kỹ thuật thay van tim hai lá qua nội soi, giúp giảm bớt đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

TP.HCM: Thêm bệnh viện thay van hai lá qua nội soi - Ảnh 1.

Bệnh nhân được thay van hai lá qua nội soi có thể đi đứng được sau hai ngày phẫu thuật - Ảnh: THU HIẾN

Sáng 24-12, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị hở van tim hai lá qua nội soi.

Bệnh nhân là ông T.V.Ch. (57 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận), nhập viện trong tình trạng suy tim. Ông Ch. được phát hiện hở van tim hai lá và theo dõi cách đây 5 năm.

Thời gian gần đây ông có biểu hiện nặng hơn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật thay van hai lá qua nội soi cho ông. Sau 2 ngày, ông đã có thể đi lại và sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - cho biết tại TP.HCM hiện có 3 bệnh viện có thể thực hiện kỹ thuật này là Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Thống Nhất.

Khác với kỹ thuật kinh điển là cưa xương ức để thay van hai lá, các bác sĩ mở hai vị trí nhỏ trên ngực bệnh nhân để đưa dụng cụ nội soi vào, sau đó rạch một vết dài 3cm ở chân ngực để đưa van nhân tạo vào.

Do vết mổ nhỏ, ít xâm lấn, không phải cưa xương ức... nên giảm đau và giảm nhiễm trùng cho bệnh nhân, bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, vết thương mau lành hơn và có thể ra viện sau 5 ngày (nếu mổ theo phương pháp cũ thì 10 ngày bệnh nhân mới được ra viện).

Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai - trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM - cho biết bệnh viện đã triển khai kỹ thuật này từ năm 2018, đến nay mới thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. 

Cùng ngày, bệnh viện đã hội chẩn để thay van 2 lá bằng nội soi cho một bệnh nhân nam. Dự kiến bệnh nhân này sẽ được phẫu thuật vào ngày 30-12.

Làm sao biết bị hở van tim hai lá?

Thường biểu hiện rõ rệt nhất ở bệnh nhân hở van tim hai lá là suy tim, gan to, khó thở khi làm việc thông thường, nếu không phẫu thuật sẽ dẫn đến suy tim. Khi tim yếu quá chỉ định phẫu thuật, khả năng sống còn của bệnh nhân rất thấp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh và có hướng điều trị phù hợp.

Bệnh van hai lá của người nghèo Bệnh van hai lá của người nghèo

TT - Một căn bệnh về van tim rất phổ biến tại VN phần lớn có nguyên nhân từ thấp tim. Đa số bệnh nhân là người nghèo, dễ lây nhiễm các bệnh của vùng họng mũi và đường hô hấp do vi trùng Stretococus gây nên.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên