
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: CHÂU TUẤN
Nội dung quan trọng trên được Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chỉ đạo, tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch số 53 về triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị (vỉa hè, đường sá) và bảo đảm trật tự, văn minh đô thị.
33.000 trường hợp vi phạm đến trật tự đô thị
Báo cáo kết quả 3 tháng thực hiện kế hoạch, đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó giám đốc Công an TP.HCM - cho biết lực lượng đã tổ chức tuần tra, xử phạt hành chính hơn 33.000 trường hợp vi phạm.
Phối hợp ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, tháo gỡ 2.273 bảng hiệu, bảng quảng cáo, thu giữ 489 xe đẩy, 1.399 dù và 213 mái che lấn chiếm vỉa hè. Kiểm tra 1.126 điểm trông giữ xe và xử lý 408 cơ sở hoạt động không phép.
Nhiều khu vực quanh bệnh viện, trường học, chợ đã có chuyển biến tích cực, người dân tự giác hơn. Tuy nhiên còn diễn ra phức tạp ở một số nơi. Đến nay, một số UBND cấp xã chưa triển khai xây dựng theo kế hoạch hoặc chậm triển khai.
Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị rà soát, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, tăng cường xử phạt nguội, kiến nghị rà soát, tổ chức các tuyến phố đêm, phố ẩm thực và khu kinh doanh tập trung để sắp xếp hoạt động buôn bán hàng rong vào khu vực có quản lý, đảm bảo sinh kế cho người dân.
"Việc lấn chiếm không gian trước vỉa hè, đưa bạt và tôn tạo khung, biển hiệu lấn chiếm cũng sẽ được tập trung kiểm tra xử lý, do thời gian qua việc này làm nhếch nhác trật tự đô thị, ùn tắc giao thông. Nếu chúng ta vẫn chấp nhận điều này thì thành phố không thể văn minh, đến lúc phải làm quyết liệt hơn", đại tá Dương nói.
Ông Võ Khánh Hưng - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết kế hoạch 53 là nhiệm vụ quan trọng, được sở cụ thể hóa triển khai thường xuyên, không mang tính thời vụ. Dù đã đạt một số kết quả nhưng yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hơn nữa chất lượng, cách làm và tính trọng tâm.
Ông Hưng lưu ý cần tăng cường áp dụng công nghệ và hậu kiểm để tránh tình trạng làm theo phong trào, "bắt cóc bỏ dĩa".
Về phân cấp quản lý, Sở Xây dựng đang phối hợp các địa phương rà soát, tổng hợp để báo cáo UBND TP.HCM. Đồng thời đang xây dựng đề án quản lý, điều chỉnh và kiến nghị sửa đổi phù hợp thực tiễn sau sáp nhập và yêu cầu quản lý mới.

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Phó giám đốc Công an TP.HCM - sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch 53 sau 3 tháng thực hiện - Ảnh: CHÂU TUẤN
Các địa phương hoàn thiện kế hoạch quản lý vỉa hè trong tháng 5
Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM - đánh giá việc quản lý trật tự đô thị thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều tuyến đường, khu vực phức tạp đã chuyển biến rõ nét, được báo chí và dư luận quan tâm ghi nhận.
Tuy nhiên, ông Cường cho rằng vẫn còn một số nhiệm vụ cần tập trung, trong đó có việc một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, kế hoạch phân công chưa rõ, việc triển khai còn mang tính hình thức, "cho có đầu bài".
Ông cũng chia sẻ sau quá trình sắp xếp chính quyền, một số nơi gặp khó khăn nhất định về nhân sự, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các địa phương, đơn vị với nhau.
Về quản lý vỉa hè, ông Cường cho hay cần linh hoạt trong thực tiễn nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp lý hiện hành, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế liên quan.
Các nhiệm vụ theo kế hoạch 53 và chỉ thị của Thành ủy phải được triển khai nghiêm túc, các địa phương chưa ban hành kế hoạch cần hoàn tất trong tháng 5, đồng thời thí điểm, nhân rộng mô hình kiểu mẫu tại một số địa phương như phường Sài Gòn, xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo.
Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nội dung vướng mắc để đề xuất, tham mưu, như thẩm quyền quản lý các tuyến đường, phân cấp quản lý vỉa hè, điều chỉnh biển báo… các nội dung đã kiến nghị cần xử lý từ nay đến 15-6 phải hoàn thiện.
"Phần mềm đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường như phường An Đông triển khai là rất tốt, nhưng chưa liên thông rộng rãi. Tôi đề nghị khẩn trương rà soát, có thể dùng chung cho Sở Xây dựng, nhân rộng thêm các đơn vị, thay vì cấp phép bản giấy.
Sở Xây dựng xem xét để thí điểm sớm, ban hành các văn bản và tham mưu cho UBND TP.HCM, có thể ngay trong tháng 6 vì người dân rất cần, đặc biệt là hoạt động trông giữ xe", ông Cường nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận