11/11/2025 20:10 GMT+7

TP.HCM đầu tư 500 tỉ đồng phát triển Trung tâm điều trị chuyên sâu y học cổ truyền

UBND TP.HCM đã đầu tư khoảng 500 tỉ đồng cho Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM để cải tạo khối nhà N1 và N2, hướng tới hình thành trung tâm điều trị chuyên sâu y học cổ truyền.

TP.HCM đầu tư 500 tỉ đồng phát triển Trung tâm điều trị chuyên sâu y học cổ truyền - Ảnh 1.

Các mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM được vận chuyển tự động - Ảnh: Đ.HẠNH

Ngày 11-11, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận ISO 15189:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng và năng lực kỹ thuật của phòng xét nghiệm y tế - dành cho khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, chúc mừng tập thể bệnh viện khi trở thành đơn vị chuyên khoa y học cổ truyền đầu tiên trong cả nước đạt chứng nhận ISO 15189. 

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khuyến khích bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và trình độ chuyên môn.

Sở Y tế TP.HCM định hướng xây dựng mạng lưới y học cổ truyền kết nối bốn bệnh viện chuyên khoa trên địa bàn gồm: Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, Viện Y học dân tộc, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa và Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Dương, hình thành một khối thống nhất từ chuyên sâu đến tuyến cơ sở.

Mạng lưới này sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, chia sẻ nguồn lực và mở rộng tiếp cận y học cổ truyền tới người dân thành phố và các tỉnh lân cận.

Một trong những định hướng quan trọng được Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh là phát triển lĩnh vực dưỡng lão - chăm sóc người cao tuổi gắn liền với y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết trước đây lĩnh vực dưỡng lão thuộc sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhưng hiện nay đã được chuyển giao cho ngành y tế. Vì vậy trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai đề án phát triển hệ thống dưỡng lão. 

Ông cũng đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành thông tư cho phép các sản phẩm thuốc do Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM sản xuất được phép bán hoặc phân phối cho các cơ sở y tế khác, thay vì chỉ sử dụng nội bộ như hiện nay. Đây sẽ là bước quan trọng giúp các bệnh viện phát huy năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc cổ truyền đạt chuẩn, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.

Về phía bệnh viện, ông Đỗ Tân Khoa - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM - thông tin bệnh viện xác định mục tiêu trở thành tuyến chuyên sâu, kỹ thuật cao về y dược cổ truyền, phát triển toàn diện, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng trong giai đoạn 2025-2030.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM đã đầu tư khoảng 500 tỉ đồng để cải tạo khối nhà N1 và N2, hướng tới hình thành trung tâm điều trị chuyên sâu y học cổ truyền. Dự kiến khoảng 2-3 năm tới sẽ hình thành 2 trung tâm này.

Theo ông Khoa, với quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn, mô hình du lịch y tế sẽ trở thành nền tảng phát triển bền vững của bệnh viện, góp phần đưa y học cổ truyền Việt Nam vươn tầm khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trong chăm sóc, phục hồi và nâng cao sức khỏe.

TP.HCM sẽ có Trung tâm điều trị chuyên sâu Y học cổ truyền - Ảnh 2.300 người sẽ được khám và châm cứu miễn phí liên hệ ngay với Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM

Ngày 5-10, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM sẽ tổ chức chương trình khám chữa bệnh BHYT và trao thẻ BHYT cho 300 người cao tuổi. Người tham gia được thăm khám, điều trị và trải nghiệm miễn phí các phương pháp y học cổ truyền như điện châm, bấm huyệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất