
Người dân TP.HCM sẽ có thể theo dõi thông tin chất lượng môi trường thông qua ứng dụng trên điện thoại theo định hướng quản lý và chuyển đổi số của thành phố trong thời gian tới - Ảnh: CHÂU TUẤN
Nội dung trên trong kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh, sau cuộc họp về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Theo đó, ông Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND bãi bỏ các văn bản về bảo vệ môi trường không còn phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.
Đặc biệt, thiết lập công cụ cung cấp thông tin về chất lượng môi trường để người dân theo dõi trên nền tảng ứng dụng điện thoại. Đồng thời xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu môi trường kết nối với nền tảng dữ liệu chung của thành phố.
Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực môi trường. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc hậu kiểm sau cấp phép và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Ông Bùi Minh Thạnh cũng giao Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, trong đó có các hành vi xả rác, xả thải không đúng quy định.
Trường hợp cần thiết, Công an TP.HCM rà soát, đánh giá và lập báo cáo đầu tư bổ sung hệ thống camera để phục vụ giám sát môi trường, gắn với đảm bảo an ninh trật tự.
Sở Tài chính được giao ưu tiên bố trí nguồn lực quản lý và giám sát chất lượng môi trường không khí, trong đó có hai dự án gồm "đầu tư nâng cao năng lực quan trắc môi trường tại TP.HCM" và dự án "đầu tư mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường phục vụ phát triển thành phố thông minh tỉnh Bình Dương"; tham mưu UBND TP.HCM việc đầu tư bổ sung hệ thống camera giám sát trên cơ sở đề xuất của Công an TP.HCM.
Phát triển giao thông công cộng để cải thiện môi trường
Sở Xây dựng được giao khẩn trương tham mưu UBND dự án phát triển hạ tầng giao thông công cộng góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí, cùng đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông giai đoạn 2.
Trong khi đó Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các phường, xã, đặc khu rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt để quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển, bảo đảm nhu cầu thu gom, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, báo cáo UBND TP.HCM trong tháng 3-2026.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận