04/11/2021 17:11 GMT+7

TP.HCM: Nhiều quận, huyện đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Từ ngày 27-10 đến hết ngày 3-11, TP.HCM đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho 609.658 trẻ từ 12-17 tuổi, trong đó có 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

TP.HCM: Nhiều quận, huyện đã cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ 12-17 tuổi - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết cho đến ngày 4-11, địa phương này cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, đạt tỉ lệ 97%. 

3% còn lại là những trẻ đã bị nhiễm COVID-19, chờ sau 6 tháng mới được tiêm và có 40 trẻ gia đình chưa đồng ý cho tiêm. Hiện huyện đang thuyết phục 40 gia đình này, nếu gia đình đồng ý huyện sẽ tiêm vét cho những em này.

Còn theo ông Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, quận này cũng cơ bản hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em. Chỉ còn một số trẻ em có danh sách nhưng chưa đến tiêm, quận sẽ tiếp tục tìm hiểu để gọi trẻ lên tiêm vét. Ngày mai 5-11, quận quay trở lại tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho người lớn.

Tương tự, một lãnh đạo quận 4 cho biết đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 3 ngày trước đó.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM ngày 4-11 cho biết hiện TP tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em 12 - 17 tuổi đồng loạt trên toàn thành phố và dự kiến chiến dịch sẽ cơ bản hoàn thành vào ngày 6-11.

TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi vào ngày 27-10, thí điểm tại huyện Củ Chi và quận 1. Ngày 28-10, TP triển khai tiêm mở rộng tại các quận, huyện và TP Thủ Đức. Chỉ riêng quận Gò Vấp là triển khai chậm nhất, bắt đầu tiêm vào ngày 29-10.

Như vậy, tính từ ngày thí điểm tiêm cho trẻ em đến hôm nay 4-11, TP đã triển khai tiêm cho trẻ em trong 9 ngày. Trong khi theo kế hoạch, TP tiêm chủng cho trẻ em 7 ngày, trong đó có 5 ngày tiêm chính và 2 ngày tiêm vét.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết huyện dự kiến tiêm trong 5 ngày sẽ xong. Tuy nhiên việc tiêm cho trẻ mắc bệnh nền và trẻ khuyết tật mất nhiều thời gian hơn dự tính. 

Trẻ bị bệnh nền được tiêm ở bệnh viện nhưng các gia đình chậm đưa các em đến tiêm. Còn với trẻ khuyết tật, các đội tiêm di động đến tận nhà để tiêm cho các em. Tiêm cho một trẻ khuyết tật có khi mất cả tiếng đồng hồ, tính cả thời gian theo dõi sau tiêm. Dự kiến khoảng 2-3 ngày nữa huyện Củ Chi mới kết thúc đợt tiêm chủng cho trẻ em.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 3-11, TP.HCM đã tiêm được cho 30.387 trẻ, bao gồm 7.339 trẻ từ 16 - 17 tuổi và 23.084 trẻ từ 12 - 15 tuổi, chỉ có duy nhất một trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm và đã được xử lý kịp thời.

Tính từ ngày đầu chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em (27-10) đến hết ngày 3-11, TP đã tiêm cho 609.658 trẻ, bao gồm 232.138 trẻ từ 16 - 17 tuổi và 377.520 trẻ từ 12 - 15 tuổi. Có 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

Tăng tốc tiêm ngừa cho trẻ em Tăng tốc tiêm ngừa cho trẻ em

TTO - Khởi động từ ngày 27-10, chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi tại TP.HCM mấy ngày qua diễn ra khá suôn sẻ, tốc độ tiêm tại nhiều nơi tăng dần và dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên