20/02/2022 19:15 GMT+7

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - “Hết xăng, còn dầu” là điệp khúc mà nhân viên một số cây xăng tại huyện Củ Chi, các quận Bình Thạnh, Gò Vấp và 12 trả lời vào ngày 20-2. Phóng viên Tuổi Trẻ Online đã ghi lại cảnh nhiều người dân phải dắt bộ, chạy lòng vòng đổ xăng.

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 1.

Một người đàn ông ghé vào đổ xăng tại cây xăng ở quận 12 vào chiều 20-2 nhưng cửa hàng treo biển "hết xăng", nên ông phải mở cốp xe kiểm tra xăng còn đi được bao xa bởi cây xăng gần đó cũng đóng cửa - Ảnh: NGỌC HIỂN

Vào lúc 14h ngày 20-2, tại trạm xăng dầu Tài Lộc Thịnh 2 (chi nhánh Công ty TNHH TMDV Tài Lộc Thịnh) trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi dù không đóng cửa, không treo biển thông báo, các trụ bơm xăng vẫn sáng đèn song nhân viên cây xăng tại đây cho hay "hết xăng".

Nhiều xe máy, ôtô tấp vào đều phải quay đầu khi nhân viên cây xăng xua tay và chỉ đến một cây xăng khác cũng nằm trên tỉnh lộ 8. Theo một nam nhân viên, phải đến chiều 21-2 cây xăng này mới có xăng trở lại.

Trong khi đó, tại cửa hàng xăng dầu số 6 (22/3 Hà Huy Giáp, quận 12), là chi nhánh của Công ty TNHH dầu khí Thanh Bình, vào lúc 13h30 cũng thông báo hết xăng, chỉ bán dầu và các trụ bơm xăng cũng tắt đèn.

Khi phát hiện cây xăng bị ghi hình, một người đàn ông không đeo khẩu trang từ trong cửa hàng xưng là chủ cây xăng lao ra dọa nạt, cấm không được ghi hình cảnh cây xăng này không bán xăng.

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 2.

Nhiều người ghé vào cửa hàng xăng dầu số 6 (22/3 Hà Huy Giáp, quận 12) song không thể đổ xăng vì cửa hàng thông báo hết xăng vào trưa và chiều 20-2 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Cách cây xăng này không xa, cũng trên đường Hà Huy Giáp (quận 12), cây xăng thuộc chi nhánh Công ty TNHH Bạch Nhiên cũng treo biển "hết xăng". Nữ nhân viên tại đây giải thích hết xăng từ sáng 20-2, khả năng phải ngày 21 mới lại có hàng.

Tại hai cây xăng trên đường Hà Huy Giáp, phóng viên chứng kiến nhiều người dân không thể đổ xăng, phải cầm can chạy lòng vòng, thậm chí đi tìm những điểm bán xăng lẻ.

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 3.

Một người dân mang theo can xăng đến mua tại cây xăng ở quận Gò Vấp nhưng cây xăng này dán thông báo "hết xăng", nhân viên cây xăng này cho hay thực tế trong bồn không còn xăng để bán - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trong khi đó, tại cửa hàng xăng dầu 77 (152 Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp) vào lúc 15h, có 4 trụ bơm xăng RON 95 dán bảng hết xăng A95, các nhân viên chỉ bán dầu và xăng RON 92.

Còn tại cây xăng của Công Ty TNHH TMDV Biên Khoa trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) cũng thông báo hết xăng, chỉ bán dầu. Nhân viên cây xăng cho biết thực tế hết xăng từ chiều 19-2, chưa thể nhập hàng về và sáng 20-2 lực lượng quản lý thị trường đã đến kiểm tra tại cây xăng này.

Trong khi đó, cây xăng của các doanh nghiệp lớn vẫn hoạt động bình thường trong ngày 20-2 khi khách hàng không bị khống chế số lượng xăng cần mua.

Đại diện các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho hay hiện mức chiết khấu thấp, dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ càng kinh doanh càng lỗ.

Treo biển "hết xăng, còn dầu", cơ quan chức năng ngay lập tức kiểm tra

xang dau 10

Lực lượng chức năng kiểm tra từng trụ bơm xăng nhưng chỉ bơm được vài lít là không thể bơm được nữa, trong bồn cũng không còn xăng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Lực lượng quản lý thị trường đã đến kiểm tra cây xăng của DNTN Ngọc Đến 2 (đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh) vào trưa 20-2 khi doanh nghiệp treo biển "hết xăng, còn dầu".

Tại đây, lực lượng kiểm tra đã trực tiếp đo bồn chứa xăng, sau đó đến từng trụ xăng, bơm từng vòi vào xô để kiểm tra thực tế.

Theo quan sát của phóng viên, các vòi bơm chỉ bơm được vài lít xăng sau đó không thể bơm thêm, xăng chảy ra nhỏ giọt. Nhân viên cây xăng cho hay do cạn xăng nên không thể bơm, đồng thời không đủ lượng xăng tối thiểu khiến đồng hồ đo lượng xăng bán ra cũng chạy không chính xác. Quá trình kiểm tra thực tế cho thấy bồn xăng của doanh nghiệp này không còn xăng.

Bà Trần Y Lan - đại diện cây xăng này - cho biết người dân nghe phong thanh giá xăng tăng nên đã đổ nhiều gấp 2, 3 lần so với ngày thường, nhiều xe hơi đến đổ đầy bình khiến cây xăng này đã cạn bồn vào lúc 9h sáng 20-2. Ngay sau khi treo biển "hết xăng, còn dầu", cây xăng này đã bị lực lượng quản lý thị trường đến kiểm tra.

Theo bà Lan, khi thấy người dân đổ xăng nhiều, cây xăng đã áp dụng hình thức chỉ bán 20.000 đồng mỗi lượt nhưng người dân không chịu, một số khách hàng còn to tiếng với nhân viên bán xăng nên doanh nghiệp phải bán theo nhu cầu của khách hàng.

Bà Lan khẳng định do hết xăng vào ngày cuối tuần nên phải sang ngày thứ hai (21-2) cây xăng này mới có thể nhập hàng để bán lại, không phải cây xăng găm hàng.

Dự báo ngày mai (21-2) giá xăng tiếp tục tăng

Giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (21-2) dự báo sẽ tăng theo đà tăng mạnh của thế giới, trong đó giá xăng có thể tăng trên 1.000 đồng/lít.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay diễn biến thị trường xăng dầu thế giới thời gian qua tiếp tục xu hướng tăng giá, giá dầu thô đạt gần 100 USD một thùng, do đó trong kỳ điều hành mới này, nếu không sử dụng quỹ bình ổn, nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng tăng với mức 1.100 - 1.200 đồng/lít xăng, khoảng 900 - 1.000 đồng/lít dầu.

Tại kỳ điều hành gần nhất vào ngày 11-2, mỗi lít xăng E5 RON 92 đã tăng 980 đồng, giá cao nhất là 24.570 đồng/lít, RON 95-III tăng 960 đồng, giá bán cao nhất 25.820 đồng/lít. Hiện giá bán lẻ xăng trong nước đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2014.

Nếu tăng vào ngày mai như dự báo, xăng trong nước sẽ có lần thứ 5 liên tiếp tăng giá.

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 7.

Nhân viên cây xăng tại ấp 2, tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi nằm võng bên trong cửa hàng, trả lời "hết xăng" vào chiều 20-2 - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 8.

Một người đàn ông mang theo can xăng đi mua xăng ở 2 cây xăng trên đường Hà Huy Giáp (quận 12) nhưng cả 2 nơi này đều thông báo hết xăng - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 9.

Không thể mua ở các cây xăng, người đàn ông này phải cầm can đi tìm từng tiệm tạp hóa, tiệm sửa xe để mua xăng lẻ - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 10.

Nhiều người dân có xe hết xăng nên phải dắt bộ đi ngang qua cây xăng trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) vào trưa 20-2. Đứng trong cây xăng nhìn thấy cảnh này, nữ nhân viên cây xăng nói rằng "thấy dân dắt bộ xót lắm chứ nhưng xăng hết rồi, có đâu mà đổ" - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 11.

Cây xăng dán thông báo "hết xăng" và cho hay lực lượng chức năng đã đến kiểm tra thực tế bồn xăng - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 12.

4 trụ bơm xăng của một cây xăng lớn trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) thông báo hết xăng A95 vào chiều 20-2 - Ảnh: NGỌC HIỂN

TP.HCM: Người dân dắt xe lòng vòng vì ‘hết xăng, còn dầu’ - Ảnh 13.

Dù các doanh nghiệp lớn ở TP.HCM vẫn bán xăng đầy đủ theo nhu cầu của khách hàng nhưng cũng có một số cây xăng tư nhân dán những bảng thông báo như thế này vào ngày 20-2 - Ảnh: NGỌC HIỂN

Vụ Vụ 'khát' xăng lan đến TP.HCM: Doanh nghiệp cam kết đảm bảo nguồn cung

TTO - Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở TP.HCM cho hay việc một số đại lý xăng dầu chỉ bán cho người tiêu dùng theo định mức 30.000 đồng/xe máy chỉ là thiểu số, doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên